Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng bông tại Australia và Mali được USDA điều chỉnh dự báo tăng. Sản lượng bông của Australia trong niên vụ 2016/2017 được USDA dự báo đạt 4 triệu kiện, tăng mạnh so với mức 2,6 triệu kiện trong niên vụ 2015/2016.
Theo USDA, tổng diên tích canh tác bông trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 là 29,4 triệu ha, giảm 3% so với niên vụ 2015/2016 và chạm mức thấp nhất kể từ niên vụ 1986/1987. Trong khi đó, năng suất canh tác bông trung bình trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 được dự báo đạt 769 kg/ha, ngang bằng mức năng suất canh tác trung bình 5 năm gần đây.
USDA cho biết trong nhóm 4 quốc gia có sản lượng bông lớn nhất thế giới, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Pakistan thì sản lượng bông niên vụ 2016/2017 của Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pakistan được dự báo tăng; trong khi đó, sản lượng bông của Trung Quốc được dự báo giảm.
Cụ thể, sản lượng bông của Ấn Độ - quốc gia có sản lượng bông cao nhất thế giới - trong niên vụ 2016/2017 dự báo đạt 26,5 triệu kiện, tăng nhẹ so với niên vụ 2015/2016; chủ yếu do năng suất canh tác tăng trong bối cảnh diện tích canh tác bông giảm 10% so với niên vụ trước. Trong khi đó, sản lượng bông của Trung Quốc – quốc gia có sản lượng bông cao thứ hai thế giới – trong niên vụ 2016/2017 dự báo đạt 21 triệu kiện, giảm 1 triệu kiện so với niên vụ 2015/2016; nguyên nhân chủ yếu do diện tích canh tác giảm. Sản lượng bông của Hoa Kỳ trong niên vụ 2016/2017 được dự báo tăng lên mức 16 triệu kiện.
Đối với Pakistan, USDA dự báo sản lượng bông của nước này trong niên vụ 2016/2017 tăng lên mức 8,3 triệu kiện, tăng 18% so với mức 7 triệu kiện trong niên vụ 2015/2016. Theo USDA, điều kiện thời tiết thuận lợi giúp nâng cao sản lượng bông của Pakistan trong niên vụ 2016/2017 mặc dù diện tích canh tác bông của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.
Về nhu cầu tiêu thụ, USDA dự báo mức tiêu thụ bông trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 tăng nhẹ 1% lên mức 112 triệu kiện. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ bông trong 5 năm gần đây liên tục tăng nhưng giá bông tự nhiên vẫn chịu áp lực giảm giá mạnh trong bối cảnh các nhà máy kéo sợi ưa chuộng dùng các loại sợi tổng hợp.
USDA cho biết, Trung Quốc hiện là quốc gia sử dụng sợi bông tự nhiên lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia sản xuất sợi tổng hợp polyester staple lớn nhất thế giới. Trong niên vụ 2016/2017, nhu cầu sử dụng bông tự nhiên của Trung Quốc được USDA dự báo đạt 35,5 triệu kiện, tăng 0,5 triệu kiện so với niên vụ 2015/2016. Nhu cầu sử dụng bông của Ấn Độ và Pakistan trong niên vụ 2016/2017 được dựu báo lần lượt đạt 24 triệu kiện và 10,2 triệu kiện, đều giảm 1% so với niên vụ 2015/2016.
Nhu cầu sử dụng bông trong niên vụ 2016/2017 tại một số quốc gia chuyên xuất khẩu hàng dệt may lớn, gồm Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh được USDA dự báo sẽ tăng lên, chiếm 16% tổng nhu cầu sử dụng bông toàn cầu.
USDA dự báo tổng lượng bông được giao dịch trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 đạt 34,9 triệu kiện, ngang bằng với niên vụ 2015/2016. Trong đó, lượng bông được Bangladesh nhập khẩu dự kiến đạt 6,3 triệu kiện. Bangladesh là quốc gia nhập khẩu bông thô lớn nhất thế giới. USDA dự báo lượng bông được Việt Nam và Trung Quốc nhập khẩu trong niên vụ 2016/2017 lần lượt là 4,8 triệu kiện và 4,5 triệu kiện.