Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) dự báo năm 2014 ngành Điều vẫn giữ được mức tăng ít nhất bằng năm trước, dựa trên những kết quả đạt được trong năm qua.
Dù chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu 1,5 tỉ đô la Mỹ trong cả năm 2013 nhưng kết quả cuối cùng cho thấy mặt hàng điều đã đạt 1,66 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 19% về lượng và gần 13% về giá trị. Con số 1,66 tỉ đô la Mỹ chỉ là mới thống kê về lượng điều nhân xuất khẩu còn nếu tính cả mặt hàng dầu vỏ hạt điều và sản phẩm hạt điều chế biến sâu thì cả năm 2013, kim ngạch xuất khẩu vào khoảng 1,8-1,9 tỉ đô la Mỹ.
Một mặt hàng khác có mức tăng trưởng nhanh trong năm 2013 và gia nhập vào nhóm những mặt hàng đạt 1 tỉ đô la Mỹ là rau, củ, quả khi mang về hơn 1,037 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 25% so với năm 2012. Những nông sản xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam là thanh long, bưởi da xanh, rau của quả tươi, đóng hộp và đông lạnh.
Theo dự báo của Hiệp hội rau quả Việt Nam (Vinafruit), năm 2014 là một năm có nhiều triển vọng. Mặt hàng rau củ quả xuất khẩu có mức tăng trưởng từ 20-30% mỗi năm trong những năm qua và Vinafruit kỳ vọng giữ được mức tăng trưởng này.
Dù đã có những thuận lợi trong xuất khẩu, giá bán trong năm luôn ổn định ở mức trên dưới 120.000 đồng/kg, nhưng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đưa ra dự báo thận trọng là năm 2014 sẽ xuất khẩu khoảng 125.000 - 130.000 tấn hồ tiêu, thu về khoảng 900 triệu đô la Mỹ, tương đương năm 2013. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, vào thời điểm đầu năm, VPA luôn đưa ra dự báo thấp nhưng cuối năm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông sản này đều tăng hơn năm trước đó.
Tình hình sản xuất lúa gạo năm 2014, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) sẽ không thay đổi đáng kể so với năm 2013. Song, đầu ra của lúa gạo sẽ khó khăn hơn do phải cạnh tranh với áp lực hạ giá bán của Thái Lan và các nguồn cung cấp chính ở châu Á.
