Nguyên nhân của việc tăng này là do sản lượng gạo sản xuất trong nước năm 2014 giảm bởi dịch bệnh Ebola. FAO cũng dự báo tổng lượng ngũ cốc nhập khẩu trong năm 2015 vào khoảng 444 nghìn tấn, tăng nhẹ so với năm 2014.

Theo ước tính của FAO, sản lượng lúa của Guinea trong năm 2014 vào khoảng 1,31 triệu tấn, giảm 4% so với mức 1,35 triệu tấn của năm 2013. Sự bùng phát của dịch bệnh Ebola vào giai đoạn gieo trồng và kéo dài cho đến lúc thu hoạch đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động trồng trọt trên cả nước. Các biện pháp của Chính phủ nhằm kiểm soát dịch bệnh dẫn tới việc thiếu nhân công và các loại vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, qua đó làm giảm sản lượng.

Tại Guinea, lúa được trồng trên 80% diện tích đất nông nghiệp và là cây lương thực quan trọng nhất. Sự sụt giảm sản lượng lúa gạo có nguyên nhân chủ yếu do chính phủ Guinea thực hiện đóng cửa biên giới với các quốc gia láng giềng như Senegal, Liberia, Sierra Leone và Guinea Bissau; hạn chế/cấm người đi lại.

Theo FAO, giá gạo trong nước của Guinea giảm do chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch sẽ làm cho nguồn cung tăng, tuy nhiên giá gạo nhập khẩu vẫn giữ ở mức ổn định trên phạm vi cả nước.

Guinea sản xuất được 80% nhu cầu gạo trong nước và nhập khẩu 20% lượng gạo tiêu thụ còn lại. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng gạo của Guinea trong năm 2015 vào khoảng 1,45 triệu tấn và lượng nhập khẩu là 340 nghìn tấn.