Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu lớn ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhóm họp tại Algiers vào ngày 24/9/2018. Cuộc họp đã kết thúc nhưng không có tín hiệu tăng sản lượng, đồng nghĩa với việc OPEC và Nga bác yêu cầu của ông Trump.
Theo đó, các đại biểu tham dự cuộc họp đều nhất trí với nhận định giá dầu dao động ở mức 80 USD/ thùng như hiện nay sẽ tốt hơn cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nguồn cung dầu không tăng thêm nhưng sẽ được cung cấp đầy đủ trong dài hạn nhờ các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu cam kết thực hiện các “hành động thích hợp”. Bộ trưởng Năng lượng Algeria Mustapha Guitouni cho biết, việc tăng sản lượng dầu mỏ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của OPEC tại Vienna (Áo) vào tháng 12 tới.
Mặc dù có ý kiến cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ làm giảm nhu cầu, khiến khoảng trống cung – cầu thu hẹp lại, nhưng mức sụt giảm nếu có cũng không nhiều, trong khi các kho dự trữ dầu thương phẩm của Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2015, còn sản lượng gần mức cao kỷ lục 11 triệu thùng/ngày, có nghĩa Mỹ sẽ không thể có tác động nhiều tới việc thay đổi cục diện nguồn cung trong thời gian tới.
