Lo ngại về nguồn cung khiến giá dầu Brent tăng 9 US cent (0,12%) lên 75,38 USD/thùng vào lúc đóng cửa giao dịch mặc dù chỉ vài giờ trước đó giá chạm mức thấp nhất kể từ 8/5 (73,81 USD/thùng). Dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tương tự cũng tăng 77 US cent (1,2%) lên 65,52 USD/thùng mặc dù đầu phiên có lúc xuống chỉ 64,52 USD/thùng – thấp nhất kể từ 10/4.

Dầu thô Mỹ đã đánh dấu mức thấp nhất trong gần hai tháng vào phiên 5/6, sau khi ba nguồn tin của OPEC và các nguồn tin trong ngành cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu Saudi Arabia và một số nhà sản xuất OPEC khác nâng sản lượng dầu thô mặc dù họ chưa yêu cầu số liệu cụ thể. Nhưng dầu thô Mỹ đã phục hồi vào cuối phiên bởi dự đoán dự trữ dầu thô của Mỹ có thể giảm tuần thứ hai liên tiếp trong tuần trước.

Ba nguồn tin từ OPEC và trong ngành năng lượng cho biết yêu cầu gia tăng sản lượng nhưng không nêu ra con số cụ thể của Washington được gửi đến riêng từng nhà sản xuất dầu thay vì tới cả khối OPEC. Trong lúc hãng Bloomberg sáng 5/6 đưa tin Washington đã đề nghị Saudi Arabia và một số nhà sản xuất khác thuộc OPEC tăng sản lượng khai thác dầu khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày.

Nguồn cung của OPEC tăng sẽ tác động trực tiếp tới dầu Brent nhiều hơn là WTI. Do đó, chênh lệch giá giữa 2 loại dầu giảm xuống chỉ còn 9,38 USD, từ 11,57 USD tuần trước.