Số
liệu của Hãng tin Reuters cho biết, tính đến ngày 21/6, lượng dầu xuất khẩu tại
các cảng phía Nam Iraq đạt trung bình 2,53 triệu thùng/ngày ngay cả khi tình
hình bất ổn tại quốc gia này tăng cao. Con số này giảm nhẹ so với mức 2,58
triệu thùng/ngày trong tháng 5/2014, đạt mức cao nhất kể từ năm 2003. Trong tháng
2/2014, tổng lượng dầu xuất khẩu tại các cảng phía Bắc và phía Nam Iraq đạt mức
cao kỷ lục: 2,8 triệu thùng/ngày.
Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô Brent đã giảm 24 xu Mỹ, xuống còn
113,88 USD/thùng và giảm thấp so với mức 115,71 USD/thùng - mức cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây
được xác lập vào ngày 19/6. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã giảm
37 cents xuống còn 105,80 USD/thùng; trong phiên giao dịch ngày 23/6, giá dầu
thô WTI đã giảm 1%.
Giới
phân tích nhận định, giá dầu thô Mỹ sẽ tăng lên trong bối cảnh các dự báo cho
rằng dự trữ dầu thô tại Mỹ có thể đã giảm xuống. Theo khảo sát của Reuters, lượng
dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước có thể đã giảm khoảng 1,3 triệu thùng.
Hiện, thị trường đang theo dõi sát sao các diễn biến khác để tìm manh mối cho
giá năng lượng và dầu.
