Chốt phiên giao dịch ngày 30/5, giá hai loại dầu thô chính trên thế giới đều giảm so với phiên trước đó. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 7/2014 tại Sở giao dịch thương mại New York đã giảm 87 cents Mỹ, xuống còn 102,71 USD/thùng, thấp hơn mức 104,39 USD/thùng - mức giá chốt phiên của cùng kỳ tuần trước. Giá dầu thô Brent giao tháng 7/2014 tại Sàn giao dịch ICE Futures Europe cũng giảm 56 cents xuống còn 109,41 USD/thùng; mức giá này cũng thấp hơn mức 110,39 USD/thùng - mức giá chốt phiên của cùng kỳ tuần trước.

Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn đang được hỗ trợ nhờ những dấu hiệu cho thấy, nhu cầu xăng dầu tại Mỹ đang tăng lên cùng với đó là tình hình căng thẳng tại Ukraine vẫn tiếp tục leo thang.

Trong báo cáo hàng tuần về thị trường dầu mỏ được Bộ Năng lượng Mỹ công bố trong ngày 29/5 cho thấy, tuy tổng lượng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 23/5 vẫn tăng song lượng dự trữ xăng lại giảm.

Ông Desmond Chua - chuyên gia phân tích thị trường tại CMC Markets (Singapore) nhận định, sự sụt giảm dự trữ xăng tại Mỹ cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng tại Mỹ bắt đầu tăng lên vào thời điểm người dân nước này bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè trong năm - mùa tiêu thụ xăng cao điểm tại Mỹ.

Bên cạnh đó, tình hình chiến sự phức tạp tại Ukraine - trạm trung chuyển dầu mỏ và khí đốt quan trọng từ Nga sang Tây Âu - cũng tác động đáng kể đến giá dầu thô trên thế giới.