Trong phiên giao dịch ngày 2/8, giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) giao tháng 9/2016 trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) đã giảm 1,4% xuống còn 39,51 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/4/2016. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 10/2016 cũng giảm 34 cents, xuống mức 41,80 USD/thùng.

Nguồn: MarketWatch, Tạp chí Công Thương (thực hiện)

Giá dầu thô chịu áp lực giảm do thị trường ngày càng lo ngại hơn về tình trạng dư cung dầu thô trên toàn cầu. Từ thời điểm giá dầu tăng cao trong tháng 6/2016 tính đến nay, giá dầu thô đã sụt giảm mạnh 20%. Tình trạng giá dầu thô giảm, gây tác xấu đến kết quả kinh doanh của các tập đoàn khai thác dầu lớn trên thế giới như BP Plc, Royal Dutch Shell Plc và Exxon Mobil.

Tình trạng dư cung dầu thô trên toàn cầu có thể trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh một số quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) khôi phục sản lượng khai thác. Cụ thể, các bên đối lập tại Libya đã đạt được thỏa thuận đưa một số cảnh xuất dầu hoạt động trở lại. Trong khi đó, Chính phủ Nigeria cũng tiến hành thỏa thuận với các bên đối lập để khôi phục lại hoạt động khai thác dầu. Libya và Nigeria là hai quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 9 và thứ 10 trên thế giới.

Theo một khảo sát của hãng tin Bloomberg, lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần trước đã giảm 1,75 triệu thùng. Kết quả khảo sát chính thức của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ được công bố vào thứ 4 tuần này. Tính đến hết ngày 22/7/2016, lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng lên mức 521,1 triệu thùng, cao hơn tới 100 triệu thùng so với mức dự trữ trung bình 5 năm.