Số liệu tích cực về các nền kinh tế trên đã làm gia tăng kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu sẽ tăng lên. Chốt phiên giao dịch ngày 9/6, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 7/2014 tại Sở giao dịch thương mại New York đã tăng 1,75 USD lên mức 104,41 USD/thùng và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2014; giá dầu thô Brent giao tháng 7/2014 tại Sàn giao dịch ICE Futures Europe cũng đã tăng thêm 1,38 USD/thùng lên mức 109,99 USD/thùng.


Theo thống kê chính thức được công bố cuối tuần qua, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 5/2014 đã tăng tới 75% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai trên thế giới. Các chuyên gia nhận định, việc giá trị thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng là dấu hiệu cho thấy nhu cầu hàng hóa đang tăng lên.

Bên cạnh đó, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy, tỷ lệ người có việc làm tại Mỹ đã trở lại mức cao nhất trước thời kỳ suy thoái kinh tế ở nước này, qua đó cho thấy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Nền kinh tế Nhật Bản cũng cho thấy, các dấu hiệu lạc quan với việc dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý I/2014 của Nhật Bản được nâng lên mức 6,7% - mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Ngoài ra, các nhà đầu tư trên thị trường dầu thô cũng đang tập trung chú ý theo dõi diễn biến phiên họp của Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2014, tại Vienna (Áo) với dự báo OPEC sẽ tiếp tục duy trì mức trần sản lượng 30 triệu thùng/ngày.