Các nhà giao dịch cho biết, xu hướng giá dầu thô có vẻ thấp dần, nhưng lại có thể bật lên bất cứ khi nào có một biến động nhỏ trong tâm lý thị trường. Một khoảnh khắc như vậy đã xảy ra vào tối ngày thứ ba (6/1/2015), song yếu hơn mức mong đợi, khi mà các số liệu về kinh tế Mỹ đã nhanh chóng làm đồng đô la xuống giá. Sự hồi phục nhẹ của giá dầu chỉ kéo dài trong vòng một giờ và ngay sau đó lại tiếp tục đi xuống cho tới cuối phiên giao dịch.

Sự hồi phục ngắn của sản phẩm tinh chế như xăng và dầu sưởi trong thời gian giao dịch một buổi sáng đã khiến các nhà đầu tư đã thu lợi nhuận ngắn hạn. Nhưng những sản phẩm này cũng không chống cự lại được với xu hướng giảm giá và ngay lập tức giá xăng đã giảm 2%.

Như vậy, giá dầu thô đã giảm hơn 55% kể từ tháng 6/2014, thời điểm mà giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức trên 115 USD/thùng và dầu thô Mỹ là trên 107 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ ba, giá dầu thô Brent đã giảm 2,01 USD và xuống còn 51,10 USD/thùng. Trước đó, giá dầu thô Brent đã giảm tới 50,52 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009, khi chỉ còn chưa đầy 01 USD là "cán" ngưỡng hỗ trợ 50 USD.

Như vậy, trong 2 ngày đầu tuần này, giá dầu Brent đã giảm 5,32 USD, tương đương gần 10%. Giá dầu thô Mỹ giảm 2,11 USD, tương đương 4,2% và ở mức 47,93 USD.

Phillip Streible, chuyên gia về thị trường của RJO Futures ở Chicago (Mỹ) phát biểu: "Tôi nghĩ rằng khả năng nhìn thấy giá dầu ở mức 46 USD đến 45 USD là rất có thể. Mọi người đều có thể thấy rằng Hoa Kỳ đang trở thành một cường quốc trong sản xuất dầu thô và điều đó sẽ khiến cho tình hình giá dầu khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều"./.