Giá dầu thô WTI giao tháng 8 trong phiên giao dịch điện tử trên Sở Giao dịch Thương mại New York, vào lúc 9h40 (giờ London – 15h40 ngày 15/7 giờ Việt Nam), đã giảm xuống còn 105,45 USD/thùng. Khối lượng giao dịch của tất cả các hợp đồng tương lai cao hơn 2% so với mức trung bình 100 ngày. Cuối tuần trước 12/7, giá dầu đã tăng 1,04 USD lên mức 105,95 USD/thùng; trong 3 tuần qua, giá dầu đã tăng liên tiếp 13%.

Giá dầu Brent giao tháng 8 trên sàn giao dịch ICE Futures Europe Exchange tại London đã giảm 14 cents, xuống mức 108,67 USD/thùng. Mức chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu WTI hiện ở mức 3,21 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 9 cũng đã giảm 21 cents, còn 107,72 USD/thùng.

Theo Cục Thống kê Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý II năm nay đã đạt mức 7,5%, khớp với dự báo của các chuyên gia; trong tháng 3 vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,5% trong năm nay. Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua chỉ tăng được 8,9% so với tháng 6/2012; thấp hơn so với mức dự báo 9,1% của các chuyên gia kinh tế, theo một khảo sát của hãng tin Bloomberg và thấp hơn mức tăng 9,2% trong tháng 5 trước đó.

Các số liệu chính thức cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc trong tháng 6 đã đạt mức 10 triệu thùng/ngày, tăng mạnh 11% so với tháng 6/2012. Theo dữ liệu của hãng dầu khí BP Plc, nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc chiếm tới 11% tổng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2012.