Dầu Brent kỳ hạn ở mức 75,32 USD/thùng, giảm 1,12 USD so với đóng cửa phiên trước. Trong phiên, hợp đồng này đã chạm mức thấp nhất 3 tuần tại 74,49 USD/thùng. Dầu Tây Texas WTI ở mức 66,47 USD/thùng, giảm 1,41 USD, sau khi xuống 65,80 USD/thùng, mức thấp nhất 6 tuần. Chênh lệch giữa hai hợp đồng này đạt 9,38 USD/thùng, lớn nhất kể từ tháng 3/2015.

Ngân hàng ANZ cho biết:“Nhà đầu tư đã bắt đầu phản ánh khả năng Ả-rập Xê-út và Nga gia tăng sản lượng dầu thô. Tuy nhiên, nỗi hoài nghi vẫn còn đó, liệu có một thỏa thuận nào được hoàn tất tại cuộc họp tháng 6/2018 của OPEC hay không”.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến họp mặt tại Vienna vào ngày 22/06/2018.

Nỗi lo ngại Ả-rập Xê-út và Nga gia tăng sản lượng đã “đè nặng” lên giá dầu. Ngoài ra, Mỹ cũng đang chứng kiến sự gia tăng về sản lượng.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng lo ngại về thiếu hụt nguồn cung tiềm năng, Saudi Arabia và Nga cho biết đang thảo luận về khả năng tăng sản lượng dầu lên khoảng 1 triệu thùng/ngày. Điều này kết hợp với tin tức Mỹ tăng sản xuất dầu thô, khiến cho giá dầu thô kỳ hạn giảm mạnh trong tuần trước.

Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 27% trong hai năm qua lên 10,73 triệu thùng/ngày, bám sát mức sản lượng 11 triệu thùng/ngày của Nga.