Chốt phiên giao dịch ngày 1/10/2014, giá đậu tương giao tháng 11/2014 trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) tăng 0,4% lên mức 9,1675 USD/giạ (27,22 kg); trước đó, trong phiên giao dịch, đã có lúc giá đậu tương giảm xuống chỉ còn 9,04 USD/giạ - mức thấp nhất kể từ ngày 7/7/2010.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào tháng 9/2014, Trung Quốc sẽ nhập khẩu 74 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2014/2015 (1/9/2014 – 1/9/2015), tăng 7,2% so với niên vụ 2013/2014. Kể từ đầu năm 2014 đến nay, giá đậu tương đã sụt giảm mạnh 29%. Ông Eugen Weinberg, giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu thuộc Tập đoàn tài chính Commerzbank AG, nhận định: giá hàng hóa nông sản đang gần như chạm đáy; điều này phản ánh tình trạng sản lượng các loại nông sản trên toàn cầu tăng cao ở mức kỷ lục.
Vào ngày 15/9/2014, các thành viên thuộc phái đoàn Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ mua 4,8 triệu tấn đậu tương trị giá 2,3 tỷ USD với các nhà xuất khẩu Mỹ.
Bà Helen Pound, chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa cấp cao của Công ty KCG Futures (Mỹ), nhận định: “Trung Quốc sẽ cần phải mua vào thêm hơn 1 triệu tấn đậu tương nữa nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong năm 2014 và rõ ràng là giá đậu tương Mỹ hiện đang rất rẻ”.
Trong ngày 1/10/2014, giá ngô giao tháng 12/2014 trên sàn CBOT cũng đã tăng 0,2% lên mức 3,2125 USD/giạ (25,4 kg); tính từ đầu năm đến nay, giá ngô đã giảm 24%.
Theo một báo cáo mới được tập đoàn Goldman Sachs Group Inc. công bố, giá đậu tương được dự báo sẽ giảm xuống còn 8 USD/giạ trong vòng 3 tháng và 6 tháng tời; giá ngô cũng sẽ giảm mạnh xuống còn 3 USD/giạ trong bối cảnh sản lượng đậu tương và ngô của Mỹ đạt mức kỷ lục.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng đậu tương và ngô của Mỹ trong năm 2014 sẽ lần lượt đạt 3,913 tỷ giạ và 14,395 tỷ giạ, tăng 19% và 3,4% so với năm 2013.
