Giá đậu tương giao tháng 7/2013 tại Singapore sáng nay đã tăng 0,3% lên mức 15,325 USD/giạ, tính chung cả tuần, giá đậu tương tăng 1,5%. Đây là lần tăng kéo dài nhất kể từ tháng 6/2009.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến, Hoa Kỳ sẽ xuất khẩu được 36,74 triệu tấn đậu tương cho đến ngày 31/8. Hiện nay, các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã bán ra được 36,62 triệu tấn đậu tương. Trước khi trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1930, tổng lượng đậu tương bán ra của Hoa Kỳ tính đến ngày 30/5 đã tăng 260.600 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự báo giá đậu tương sẽ có xu hướng tiếp tục tăng cao do nguồn cung đậu tương của niên vụ trước đang dần cạn kiệt. Theo số liệu của USDA, lượng dự trữ đậu tương của Hoa Kỳ đã giảm mạnh 26% xuống còn 125 triệu giạ (3,39 triệu tấn), đây là mức dự trữ thấp nhất trong 9 năm qua.
Tại sàn giao dịch Chicago, giá ngô giao tháng 10 đã giảm 0,1% xuống còn 5,475 USD/giạ, tính chung cả tuần, giá ngô đã giảm 3,4%. Giá lúa mỳ giao tháng 7 giảm 0,2% xuống mức 6,965 USD/giạ, tính chung cả tuần, giá lúa mỳ giảm 1,3%.
Lúa mỳ của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sau khi Bộ Nông nghiệp nước này phát hiện ra loại lúa mỳ biến đổi gien không được phép trồng tại bang Oregon, Tây Bắc nước Hoa Kỳ. Các nước nhập khẩu lúa mỳ từ Hoa Kỳ, bao gồm Hàn Quốc và Mexico đã hủy bỏ các hợp đồng khiến lượng xuất khẩu giảm 33.200 tấn trong tuần cuối tháng 5. Theo số liệu của USDA, tổng lượng xuất khẩu lúa mỳ của Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm đạt mức 27,098 triệu tấn.
Đặng Quang
