Giá vàng đã tăng lên khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như là kênh đầu tư an toàn trước diễn biến phức tạp của tình hình bạo lực tại Iraq. Tâm lý trên cũng giúp giá bạc tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây, đạt 20,98 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần.
Giá kim loại quý còn được hỗ trợ từ việc đồng USD suy yếu so với các đồng tiền mạnh khác trên thế giới; qua đó làm gia tăng nhu cầu đối với các loại hàng hóa được định giá bằng đồng USD. Bên cạnh đó, bà Janet Yellen - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bác bỏ ý tưởng rằng cần phải thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng; hàm ý mức lãi suất tại Mỹ tạm thời sẽ được giữ ổn định.
Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Pháp Natixis nhận định, thông điệp của bà Yellen cũng đã phần nào giúp giá vàng tăng lên.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/6, giá vàng giao tháng 8/2014 tại Sàn giao dịch kim loại Comex đã tăng 2,5 USD, tương đương 0,19%, lên mức 1.316,6 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của Hãng tin Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình của 30 ngày qua.
Số liệu cho thấy, trong tuần vừa qua, giá vàng đã có hai phiên giao dịch liên tiếp vượt ngưỡng 1.300 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 3,4% - mức tăng theo tuần cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây, với việc thị trường lo ngại về nguồn cung dầu thô tại Iraq và việc đồng USD suy yếu.
Các chuyên gia phân tích dự báo, giá vàng trong ngắn hạn sẽ dao động trong biên độ hẹp và có xu hướng đi lên.
Giá vàng chạm mức cao nhất trong vòng 2 tháng
Trong phiên giao dịch ngày 19/6/2014, giá vàng đã chạm mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, đạt 1.322,41 USD/ounce.
