Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, giá vàng giao tháng 4/2014 trên Sàn giao dịch kim loại Comex đã giảm 8 USD xuống còn 1.303,40 USD/ounce. Cũng trong phiên giao dịch này, giá vàng giao ngay có lúc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2/2014, đạt 1.300,09 USD/ounce.

Trong đầu tuần trước, giá vàng đã tăng vọt lên mức 1.391,76 USD/ounce - mức cao nhất trong 6 tháng qua do căng thẳng chính trị tại Ukraine leo thang và lo ngại về tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Các nhà phân tích nhận định giá vàng đang chịu sức ép giảm sau số liệu mới nhất cho thấy lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tại Mỹ trong tháng 2/2014 đã tăng trở lại; qua đó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt. Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu sức ép thanh khoản khi thời hạn các hợp đồng giao vàng tháng 4/2014 sắp hết trong bối cảnh hoạt động mua vào ở mức thấp. Theo các nhà giao dịch, nhiều quỹ đầu tư đã giảm mạnh việc đầu tư vào vàng

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết về khả năng tăng lãi suất vào nửa đầu năm 2015, qua đó khiến đồng USD lên giá đã tác động tiêu cực đến giá vàng.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới đây, Công ty CPM Group dự báo giá vàng sẽ tăng nhẹ trong năm 2014, nhờ hoạt động mua vào trong ngắn hạn của các nhà đầu tư. Tập đoàn tài chính Barclays cũng nâng dự báo giá vàng từ mức 1.205 USD/ounce lên mức 1.250 USD/ounce.

Bên cạnh đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết lượng dự trữ vàng của Nga trong tháng 2/2014 đã tăng thêm 7,247 tấn lên mức 1.041,96 tấn.