Trong bài phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Lê Dương Quang khẳng định: Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn là đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều luôn tăng trưởng khá, từ mức 5,4% lên đến 28%/năm. Năm 2008, tổng kim ngạch hai chiều đạt gần 8,8 tỷ USD, tăng 34,4% so với năm 2007 và tăng gấp 18 lần so với năm 1992 - năm đầu tiên hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại thời điểm đó, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm trong các nước có quan hệ thương mại với Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, tuy bị ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, nhưng cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng dương rất đáng khích lệ. Ông Quang bày tỏ, buổi giao thương này là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu rõ hơn về nhau, về môi trường kinh doanh của mỗi nước, đồng thời hy vọng sẽ đạt được những thỏa thuận hợp tác thiết thực.

Chủ tịch KOIMA Kim Oan Hee cho biết, có hơn 20 doanh nghiệp nhập khẩu Hàn Quốc tham dự buổi giao thương này. Các ngành nghề Hàn Quốc quan tâm và có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam là: Khoáng sản tài nguyên thiên nhiên (đất hiếm, kim loại hiếm, kim loại phi sắt, thỏi nhôm,…), hóa chất, đồ gỗ nội thất, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đá silíc thạch anh, đá cẩm thạch và granite ốp lát, thủy sản đông lạnh và đóng hộp (cá, trai, tôm, thịt trai, cua), dứa đóng hộp, đồ dùng nhà bếp bằng gỗ, đồ dùng gia đình khác, sợi len… Ngược lại, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang cần xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng như: Đồng hồ, men phủ dây kim loại, cần cẩu và các thiết bị xây dựng đã qua sử dụng (máy xúc, bơm bê tông, xe thùng rác, thiết bị nâng, xe nâng, xe ủi đất), thiết bị đo đạc, máy chiếu laze, hoá chất cho dệt may...

Cũng trong buổi giao thương này, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Hiệp hội KOIMA đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hai nước cũng đã có một số thỏa thuận hợp tác đầy triển vọng cho các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.