Trước sự sụt giảm mạnh này, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong các ngày 3/4 và 8/4 tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Toạ đàm với các doanh nghiệp FDI về tình hình thực hiện cũng như những biện pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh thì đây là một sự sụt giảm rất lớn, bởi trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu cả nước và ngày càng tăng. Nếu như năm 2004, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này chiếm 34% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, thì đến năm 2007 tăng lên 39,7% và năm 2008 chiếm 44%, đạt 24,2 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2007 (nếu tính cả dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, chiếm 55% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp FDI tham gia xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chủ lực và chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là các mặt hàng  dệt may chiếm tỷ trọng 59% (trong 2 tháng đầu năm 2009), giầy dép 69,5%, máy móc, thiết bị 85%, dây cáp điện 81,7%... Theo Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh, nếu không có những giải pháp tích cực, hữu hiệu, dự báo những tháng tiếp theo của năm 2009, mức độ sụt giảm kim ngạch xuất khẩu có thể sẽ lên tới 10 - 15%, tức là cả năm chỉ đạt khoảng 19 - 20 tỷ USD.

Tại buổi Toạ đàm diễn ra ngày 3/4 ở Hà Nội, với sự góp mặt khá đông các doanh nghiệp FDI đến từ nhiều tỉnh thuộc khu vực phía Bắc, đã đưa ra nhiều ý kiến, vướng mắc khác nhau ở từng doanh nghiệp, từng ngành hàng để Bộ Công Thương và các bên liên quan tháo gỡ. Vướng mắc được các doanh nghiệp đề cập đến nhiều nhất là những thủ tục trong khai báo, kiểm tra hàng hoá với hải quan, chính sách thuế và những khó khăn của người lao động trong việc tìm kiếm nhà ở… Các doanh nghiệp FDI mong muốn, tất cả những vướng mắc trên sẽ sớm được Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam giải quyết, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong tình hình kinh tế bị suy thoái như hiện nay.

Trước những đề xuất các doanh nghiệp trong buổi Toạ đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đề nghị, các doanh nghiệp gửi văn bản về Bộ Công Thương để tập hợp lại và gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp FDI.