Đó là thông tin được Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Phạm Quốc Bản công bố tại hội nghị giao ban với đại diện các doanh nghiệp viễn thông, các phòng VHTT quận, huyện và thị xã về việc thực hiện kế hoạch quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thủ đô vào ngày 14/5 vừa qua.

Theo ông Bản, 9 thuê  bao điện thoại bị Sở TT&TT thành phố Hà Nội yêu cầu các nhà cung cấp ngừng dịch vụ gồm 2 thuê bao cố định do VNPT Hà Nội quản lý, 4 thuê bao dịch vụ của VinaPhone và 3 thuê bao dịch vụ của Viettel. Các số thuê bao này được Sở TT&TT thành phố yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải cắt dịch vụ trước ngày 20/5/2010.

Đây là lần đầu tiên Sở TT&TT thành phố yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cắt các thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định sau các chiến dịch tuyên truyền và nhắc nhở.

Ông Bản cũng cho biết cơ quan này sẽ có chế tài xử lý với các doanh nghiệp không thực hiện yêu cầu cắt dịch vụ các thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định. Một trong những biện pháp Sở TT&TT dự định kiến nghị lên thành phố là không cấp phép xây dựng trạm BTS cho những doanh nghiệp viễn thông không chấp hành. 

Tuy nhiên, việc Sở TT&TT thành phố Hà Nội chỉ yêu cầu cắt dịch vụ có 9 thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định lại khiến nhiều người thắc mắc. Bởi theo thống kê của Sở TT&TT thành phố tổng hợp số liệu báo cáo từ 29 phòng văn hóa thông tin các quận, huyện và thị xã, danh sách các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trên địa bàn thủ đô có tới gần 1.000 số.

Giải thích về thắc mắc trên, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng BCVT, Sở TT&TT Hà Nội cho biết đây là những số điện thoại đã được nhắc nhở tới 3 lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.