“Tuy việc vận chuyển kim loại đã được chúng tôi nối lại nhưng các hoạt động này vẫn chưa đạt được mức bình thường.” - theo ông Rozik B.Soetjipto, chủ tịch công ty PT Freeport Indonesia – thuộc hãng khai thác kim loại Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. cho biết.
Trước đó, trong ngày 12/6, hãng Freeport-McMoran Copper & Gold Inc đã phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng không thể hoàn thành các đơn hàng đúng thời hạn do ảnh hưởng từ vụ tai nạn hầm lò khiến 28 thợ mỏ thiệt mạng, buộc toàn bộ khu mỏ phải ngừng hoạt động từ ngày 14/5.
Mỏ đồng Grasberg đã được mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 22/6 sau khi Chính phủ Indonesia đồng ý cho nối lại hoạt động khai thác tại các khu vực mỏ lộ thiên và xưởng đúc. Trong ngày 1/7, ông Soetjipto đã cho biết, sản lượng khai thác tại các khu vực lộ thiên đã đạt mức thông thường.
Việc mỏ khai thác đồng quay trở lại hoạt động có thể gia tăng nguồn cung đồng và khiến giá đồng giảm sâu thêm, tính từ đầu năm đến nay, giá đồng đã giảm 14%. Vào lúc 11h41 (giờ Jakarta – 11h41 sáng ngày 9/7 giờ Việt Nam), giá động trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đã tăng 0,3% lên mức 6.848,25 USD/tấn.
Theo một báo cáo của hãng Freeport được đưa ra vào ngày 24/6, ước tính hãng Freeprt sẽ mất khoảng 115 triệu pound (52.000 tấn) đồng và 115.000 ounces vàng trong khoảng thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 21/6 do phải ngừng khai thác tại mỏ Grasberg để phục vụ điều tra vụ tại nạn hầm lò. Việc dừng khai thác mỏ dưới lòng đất đã làm giảm sản lượng khai thác khoảng 1 triệu pound (454 tấn) đồng và 1.000 ounces vàng mỗi ngày; theo ông Soetjipto, Bộ Năng lượng và Khai thác Khoáng sản Indonesia cần đưa ra quyết định rõ ràng về việc cho phép hãng Freeport mở cửa trở lại hoạt động khai thác dưới lòng đất.
Hãng Freeport nối lại hoạt động vận chuyển và khai thác tại mỏ Grasberg sau một tháng tạm đóng cửa
Việc vận chuyển kim loại và một phần hoạt động khai thác tại mỏ Grasberg (Indonesia) – mỏ đồng lớn thứ hai thế giới, đã được hãng khai thác kim loại Mỹ Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. nối lại ho
