Theo Hiệp hội, những khẳng định của EC trong công bố chính thức ngày 23/3/2006 là không thoả đáng, vì trong thực tế, các doanh nghiệp da giày Việt Nam không nhận được bất cứ sự trợ cấp nào của Chính phủ. Với mức thuế chống bán phá giá của EC áp dụng đối với giầy da nhập khẩu từ Việt Nam thực sự gây bất lợi đối với ngành Da – Giày và ảnh hưởng tới nền kinh tế nước ta. Với mức áp thuế phá giá quá cao, mỗi đôi giày của Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ phải tăng giá từ 1,5 đến 2 Euro, làm giảm số đơn hàng và sẽ có khoảng 60 -70 nghìn lao động thất nghiệp, trong đó có tới 85% là lao động nữ… Vì vậy, Hiệp hội Da – Giày Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục đàm phán với EC để tìm các giải pháp thích hợp cho vụ kiện này.