Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiện nay vẫn đang bế tắc do bất đồng trong quan điểm của các nước phát triển giàu có với các nước nghèo đang phát triển (chủ yếu là nhóm các quốc gia G20). Mục tiêu của các thành viên WTO sẽ kết thúc đàm phán Doha vào cuối năm 2006.
Trong hai ngày 1 và 2-6, tại Dinh Thống Nhất đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế APEC với sự tham dự của Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy. Hội nghị tiếp tục họp bàn nhiều vấn đề quan trọng được tổng hợp từ các hội nghị của SOM II, đặc biệt là vấn đề khởi động lại đàm phán Doha đang trong bối cảnh bế tắc.
Để đẩy nhanh việc kết thúc vòng đàm phán Doha, các nền kinh tế thành viên APEC đã thống nhất mở cửa thị trường nông sản, phi nông sản và dịch vụ; Xây dựng các thỏa thuận thương mại khu vực và hiệp định thương mại tự do có chất lượng cao, xem lại những diễn biến mới nhất trong Sáng kiến APEC về chống hàng giả và hàng nhái, bao gồm việc xây dựng các hướng dẫn về nhận thức của công chúng đối với quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng Thương mại đã xem xét tiến độ thành công của Kế hoạch hành động thuận lợi hóa thương mại APEC trong 5 năm qua và sau đó xem xét các kế hoạch giảm thêm 5% chi phí kinh doanh từ nay đến 2010; Bàn luận những giải pháp xúc tiến đầu tư trong khu vực APEC, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn; Tiến độ của công tác chống tham nhũng và minh bạch hóa trong APEC và kế hoạch hạn chế ảnh hưởng kinh tế và thương mại của dịch cúm gia cầm; Giao lưu với doanh nghiệp và hợp tác kỹ thuật.
Kết thúc hai ngày làm việc, 21 Bộ trưởng Thương mại APEC đã đạt được sự đồng thuận rất cao trong những vấn đề quan trọng nhất của hội nghị. Các Bộ trưởng tái khẳng định mạnh mẽ quyết tâm thúc đẩy hoàn tất vòng đàm phán Doha vào tháng 11 năm nay: “Chúng tôi tự cam kết sẽ tập hợp ý chí chính trị cần thiết để hoàn tất các cuộc đàm phán với kết quả tham vọng và cân bằng trên tất cả các lĩnh vực…”, đồng thời, các Bộ trưởng cũng khẳng định nỗ lực cao nhất giúp Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2006.