Mức thu mua nói trên ngang bằng mức thu mua năm 2014 của Indonesia. Theo Chủ tịch Bulog, hoạt động thu mua lúa gạo tại Indonesia đã diễn ra chậm trong giai đoạn vừa qua. Tính từ đầu năm đến nay, Bulog mới chỉ thu mua được 2,4 triệu tấn gạo so với mục tiêu đề ra là 3,2 triệu tấn do sản lượng gạo Indonesia sụt giảm.

Cơ quan thống kê quốc gia Indonesia (BPS) dự báo sản lượng thóc của Indonesia trong năm 2014 có thể chỉ đạt 69,8 triệu tấn, giảm 2% so với mức 71,28 triệu tấn trong năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích canh tác lúa gạo tại quốc gia này trong năm 2014 được dự báo giảm 26.530 ha so với năm 2013.

Nhằm bù đắp lại sự sụt giảm sản lượng, Chính phủ Indonesia đã cho phép Bulog nhập khẩu 500.000 tấn gạo, bao gồm: 200.000 tấn gạo chất lượng cao và 300.000 tấn gạo chất lượng thường để tăng cường lượng gạo dự trữ và đảm bảo an ninh lương thực. Bulog đã nhập khẩu 425.000 tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Bulog cho biết, hiện lượng gạo dự trữ của Bulog đạt 1,6 triệu tấn và đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng gạo của Indonesia trong vài tháng với điều kiện thông thường. Bên cạnh đó, tân Tổng thống Indoneisa cho biết đang đặt mục tiêu tự túc lúa gạo và ngừng nhập khẩu gạo trong vòng 2 năm tới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, trong niên vụ 2013/2014, sản lượng gạo của Indonesia sẽ đạt khoảng 36 triệu tấn. USDA cũng dự báo lượng gạo nhập khẩu của Indonesia trong niên vụ 2013/2014 sẽ đạt 1,4 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với mức 650.000 tấn trong năm 2013. Mức tiêu thụ gạo của Indonesia trong năm 2014 được USDA dự báo sẽ đạt 38,65 triệu tấn, tăng so với mức 38,13 triệu tấn trong năm 2013.