Theo quyết định mới, từ ngày 18/11/2014, giá xăng sẽ tăng từ 6.500 rupiah/lít lên
8.500 rupiah/lít (khoảng 15.000 đồng), trong khi dầu diesel sẽ tăng từ 5.500
rupiah/lít lên 7.500 rupiah/lít (khoảng 13.000 đồng). Giá dầu hỏa vẫn giữ
nguyên ở mức 2.500 rupiah/lít.
Quyết định này được cho là sẽ giúp tiết
kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 100.000 tỷ rupiah (8,3 tỷ USD).
Theo Tổng thống Indonesia Joko
Widodo, biện pháp này nhằm chuyển số tiền từ trước đến nay dành trợ
cấp nhiên liệu sang đầu tư vào sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng,
giáo dục và y tế.
Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc tăng giá nhiên liệu đến đời sống
xã hội, nhất là những người nghèo và người có thu nhập thấp, Chính phủ sẽ áp
dụng các biện pháp đền bù và hỗ trợ dưới hình thức cấp các loại thẻ gia đình,
thẻ y tế và thẻ thông minh để đảm bảo duy trì sức mua của người dân và khuyến
khích họ sản xuất kinh doanh.
Indonesia hiện là nước nhập khẩu nhiên liệu hàng đầu châu Á và có mức trợ cấp
giá nhiên liệu cao nhất trong khu vực. Theo các chuyên gia kinh tế, việc tăng giá nhiên liệu sẽ tác động tích cực đến
khả năng đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách năm 2015 ở mức 2,2% GDP, đồng thời
giảm kim ngạch nhập khẩu năng lượng của Indonesia, vốn là nguyên nhân
gây mất cân bằng cán cân thương mại của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam
Á và khiến đồng rupiah mất giá so với USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính sách mới này cũng sẽ đẩy lạm phát tăng
cao, có thể lên tới 7,3%.
