Trung Quốc, Ấn Độ, Nhập Bản và Hàn Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 1,36 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Iran trong tháng 11 vừa qua - mức thấp nhất kể từ tháng 4/2016 đến nay. Trước đó hồi tháng 10, lượng dầu xuất sang các thị trường tại châu Á đã giảm xuống dưới mức 1,5 triệu thùng/ngày.

Cụ thể, lượng dầu xuất tới khách hàng lớn nhất của Iran tại châu Á là Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 557.900 thùng/ngày. Lượng dầu nhập khẩu bởi Nhật Bản trong cùng thời gian trên giảm 19% so với năm 2016, xuống còn 193.141 thùng/ngày. Hàn Quốc cũng chứng kiến lượng dầu nhập khẩu từ Iran giảm 26,8% trong tháng vừa qua, xuống 345.7000 thùng/ngày.

Các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ cũng cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran xuống hơn một nửa, từ mức 588,7000 thùng/ngày ghi nhận hồi tháng 11 năm ngoái, xuống còn 265.700 thùng/ngày vào tháng 11 năm nay và là mức thấp nhất trong 21 tháng qua. Lí do cho sự sụt giảm mạnh mẽ này là vì Tehran đã đồng ý trao quyền khai thác một mỏ khí đốt khổng lồ ở nước này cho một công ty của Nga.

Tuy nhiên, tính từ tháng 1-11/2017, tổng lượng dầu xuất từ Iran sang bốn thị trường châu Á trên vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2016, từ 1.605.858 thùng/ngày lên 1.679,009 thùng/ngày.Tehren đang nỗ lực “níu kéo” các khách hàng châu Á với hy vọng rằng việc giảm giá sẽ làm dầu thô của nước này hấp dẫn hơn so với các quốc gia Trung Đông khác, bất chấp những lo ngại về một lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.