Chính phủ Iraq đã đặt mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ sau khi nhận được thông tin các nước khác trong khu vực Trung Đông như Ả Rập Saudi, Iran,... lên kế hoạch tăng sản lượng khai thác nhằm đù đắp lượng thiếu hụt ngân sách do giá dầu sụt giảm. Nhiều chuyên gia cho biết, điều này sẽ tác động tiêu cực đến lượng dầu dự trữ toàn cầu, đồng thời cho thấy cuộc họp sắp diễn ra của OPEC có thể sẽ không đạt được mục đích như mong đợi.

Theo các quan chức dầu mỏ Iraq, Iraq sẽ lên kế hoạch tăng sản lượng dầu thô thêm 250.000 - 350.000 thùng/ngày vào năm 2017. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dầu mỏ quốc tế tại Iraq đã đưa ra lời cảnh báo những dự án tăng sản lượng dầu thô của Iraq có thể bị chậm tiến độ nếu Chính phủ nước này tiếp tục cắt giảm mạnh chi tiêu trong năm 2016.

Được biết, hiện nay, sản lượng khai thác dầu thô của Iraq đạt 4,6 triệu thùng/ngày, trong đó từ các mỏ tại khu vực miền Nam Iraq.

Hãng tin Reuters cho biết thêm, 3 công ty dầu mỏ quốc tế kể trên đều đồng loạt cắt giảm một nửa số vốn đầu tư tại Iraq trong nửa cuối năm 2016. Cụ thể, BP đồng ý chi 1,8 tỷ USD cho hoạt động khai thác tại mỏ Rumaila, giảm 100 triệu USD do với đề xuất ban đầu. Shell cũng chỉ bỏ ra 742 triệu USD, giảm 758 triệu USD so với mức đề xuất 1,5 tỷ USD lúc trước. Lukoil dự kiến chi 1,08 tỷ USD, giảm khoảng 60 triệu USD so với mức đề xuất hồi đầu năm 2015.

Trước đó, Phó chủ tịch của Công ty Dầu khí Phương Nam - Basim Abdul Kareem cho biết, nhiều dự án quan trọng của các công ty nước ngoài đã buộc phải ngưng triển khai do giá dầu toàn cầu liên tục sụt giảm.