Phiên này, cổ phiếu nhóm ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm dẫn đầu nhóm giảm điểm. Nhóm này giảm tới 2,1%, mạnh nhất trong 10 nhóm ngành chính đóng góp vào S&P 500. Có thể kể tới một số điển hình như: cổ phiếu Wells Fargo giảm 2,5%; cổ phiếu Bank of America giảm 2,7%; cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 2,1%; cổ phiếu của đại gia ngành bảo hiểm AIG mất tới 3% giá trị trong phiên này.

Tổng kết phiên ngày 28.5, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, xuống còn 1.089,41 điểm; Dow Jones Industrial giảm 122,36 điểm, tương đương giảm 1,2%, chốt phiên ở mức 10.136,63 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,9%, xuống còn 2.257,04 điểm.

Tại châu Âu, các chỉ số giảm nhẹ trong phiên cuối tuần (28.5). Tuy nhiên, chứng khoán khu vực này vẫn ghi nhận một tuần khởi sắc khi chỉ số STXE 600 tăng 2,9% trong cả tuần này.

Kết thúc phiên cùng ngày, chỉ số FTSE giảm nhẹ 0,13%, xuống còn 5.188,43 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,29%, chốt phiên ở mức 3.515,06 điểm. Trong khi đó, DAX của Đức và IBEX 35 của Tây Ban Nha lại lần lượt tăng ở mức 0,15 và 0,97%.

Kết thúc sớm hơn (vào chiều ngày 28.5, giờ VN), chứng khoán khu vực châu Á ghi nhận phiên khởi sắc thứ 3 liên tiếp. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,5%, giúp mức tăng cả tuần đạt con số 1,3%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 123,26 điểm, tương đương 1,3%, lên mức 9.762,98 điểm. HSI của Hồng Kông giành thêm 335,34 điểm, tương đương tăng 1,73%, chốt phiên ở mức 19.766,71 điểm.

Khởi sắc vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 (3.5), nhưng sau đó, chứng khoán thế giới đã ngay lập tức bị bao trùm bởi “bóng ma nợ nần” tại châu Âu. Phiên ngày 4.5, gói cứu trợ 110 tỉ euro mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra không những không giúp cải thiện tình hình mà còn khiến giới đầu tư toàn thế giới nhìn nhận bi quan hơn về tình trạng nợ nần ở châu Âu. S&P 500 và Dow Jones Industrial thay nhau rời bỏ các mốc 1.200 và 11.000 điểm ngay trong phiên này. Chứng khoán thế giới “đổ dốc” liên tục trong vòng 1 tuần.

Một tuần sau, EU lại tiếp tục đưa ra gói trợ giúp thứ hai lên tới 750 tỉ euro (trên 1.000 tỉ USD) nhằm cứu giúp cho tất cả các nền kinh tế “dễ bị tổn thương” trong khu vực và bảo toàn giá trị đồng tiền chung. Lần này, sự hỗ trợ từ EU và thế giới đã có tác dụng, chứng khoán khởi sắc trên toàn cầu, Phố Wall tăng trung bình 4%, còn chỉ số STXE 600 chung cho toàn châu Âu tăng tới 7,2%.

Tuy nhiên, tác dụng tích cực này cũng không kéo dài, những phiên tiếp theo, chứng khoán thế giới vẫn đi xuống, hoặc khả quan hơn là có sự tăng giảm đan xen trên các khu vực. Lần lượt các quốc gia châu Âu cho biết kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” nhằm cắt giảm chi tiêu quốc gia, cộng thêm các thông tin về tăng trưởng kinh tế Mỹ là những nguyên nhân chính giúp chứng khoán đi lên.

Trong tháng 5 này, hệ thống tài chính - ngân hàng chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ “bóng ma nợ nần” châu Âu và thường là nhóm ngành giảm nhiều nhất, kéo thị trường đi xuống.

Tổng kết trong cả tháng 5, chỉ số thị trường S&P 500 của Mỹ đã mất tới 8,2%, tháng mất điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 2.2009. Chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số có 114 năm tuổi, đã để mất tới 871,98 điểm, tương đương giảm 7,9% so với mức chốt phiên ngày 30.4. Đây được coi là tháng 5 ảm đạm nhất của Dow Jones kể từ năm 1940.

Tính tới nay, chỉ số STXE 600 chung cho toàn châu Âu đã giảm 6,1% so với cuối tháng 4; còn MSCI Asia Pacific đã giảm tới 9,9% trong tháng 5 này.