Theo dự báo của ADO, tăng trưởng GDP của Xri Lan-ca năm 2014 sẽ đạt mức 7,5% và tiếp tục giữ mức này trong năm 2015.
Năm 2013 tăng trưởng GDP của Xri Lan-ca đạt mức 6,3% (theo số liệu của CIA). Có được điều này là nhờ việc nới lỏng những chính sách tiền tệ của Chính phủ và sự tăng trưởng trong xuất khẩu và ngành du lịch nước này. Bên cạnh đó, những tăng trưởng nhanh hơn trong giao dịch bán buôn và bán lẻ, trong việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vận tải, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản cũng là động lực cho sự phục hồi nền kinh tế Xri Lan-ca. Ngoài ra, ngành nông nghiệp nước này cũng có triển vọng tăng trưởng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.
Tỷ lệ lạm phát của Xri lan-ca năm 2014 và 2015 dự báo cũng duy trì ở mức dưới 10%. Việc giá xăng dầu và lương thực thế giới ổn định cũng góp phần giúp nước này kìm hãm tỷ lệ lạm phát trong 2 năm tới đây.
Kim ngạch xuất khẩu của Xri Lan-ca trong thời gian tới hứa hẹn sẽ tăng cao nhờ nền kinh tế của hai thị trường nhập khẩu chính từ nước này là Mỹ và EU hiện cũng đang tăng trưởng tốt.
Số lượng người lao động có tay nghề cao và chuyên nghiệp tại Xri Lan-ca làm việc tại nước ngoài ngày càng cao cùng sự gia tăng các kênh chuyển tiền chính thức, điển hình là hệ thống chuyển tiền qua mạng, khiến cho lượng kiều hối từ người lao động ngoài nước tăng lên trong năm 2013. Như vậy, nếu cứ giữ nguyên đà tăng trưởng lượng kiều hối như hiện nay, thâm hụt tài khoản vãng lai của Xri Lan-ca sẽ giữ mức 2,6% trong năm 2014 và 3,5% năm 2015.
