Đây là Lễ hội giao lưu văn hóa quan trọng, ý nghĩa to lớn, được kéo dài với thời gian dài nhất tại TP. Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động đặc sắc hướng về những điểm tương đồng trong nền văn hóa lịch sử lâu đời của hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc.
Thông tin tại buổi họp báo sáng nay (ngày 25/10), ông Đoàn Tuấn Linh – Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ TP. Hồ Chí Minh cho biết, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là mối quan hệ đối tác chiến lược, năm 2017 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc khi hai nước chúng ta kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992-22/12/2017). Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được đăng cai tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 vào tháng 11 tới, đây là Lễ hội giao lưu văn hóa quan trọng, ý nghĩa to lớn, kéo dài trong 23 ngày để chào mừng 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Kim Jang Joo – Phó Tỉnh trưởng, Phụ trách hành chính Tỉnh Gyeongsang-buk cho biết, Lễ hội Văn hóa Thế giới Gyeong Ju có thể nói là một Lễ hội tiêu biểu của đất nước Hàn Quốc chúng tôi. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên năm 1998, đến nay đã tổ chức được 8 lần ở cả trong và ngoài nước, thu hút và phục vụ khoảng 17 triệu lượt quan khách và khán giả.
Năm nay là năm kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước ngày 22/12/1992. Và từ năm 2009 thì Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, cả hai nước có đặc điểm chung là có sự kế thừa của nền văn hóa nho giáo từ thời xưa. Hy vọng sự giao lưu văn hóa kinh tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và Tỉnh Gyeongsang buk- Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ có bước tiến mới và đạt được nhiều thành tựu trong trương lai.
Tôi tin chắc rằng Lễ hội Văn Hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017 được tổ chức liền kề sau ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh Apec sẽ là một dịp tạo nên dấu mốc lịch sử mới trong mối quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa hai nước. Ngoài ra trong Lễ hội này, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi, thì chúng tôi còn tiến hành 10 sự kiện về giao lưu quảng bá về kinh tế như hội chợ hàng mỹ phẩm, thực phẩm và các sản phẩm chất lượng khác của Hàn Quốc và cả Việt Nam..., chúng tôi hy vọng rằng, qua lễ hội này, cùng với sự nỗ lực chung của hai địa phương là TP. Hồ Chí Minh với Tỉnh Gyeongsang buk, sẽ thúc đẩy cho quan hệ hợp tác kinh tế 2 nước lên một tầng cao mới. Bên cạnh đó, ông Kim Jang Joo cũng tin tưởng rằng, những mối quan hệ dựa trên nền tảng giao lưu văn hóa sẽ vượt lên trên cả các mối quan hệ chính trị, kinh tế, ngoại giao và không ngừng phát triển, từ niềm tin vững chắc đó hai nước sẽ cùng nhau vượt qua mọi thách thức cũng như mọi thay đổi và hướng tới sự thịnh vượng chung trong tương lai.
Chia sẽ với báo chí tại buổi họp báo, ông Đoàn Tuấn Linh – Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ TP. Hồ Chí Minh nhận định. Đây là Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 3 do Tỉnh Gyeongsang-buk, Hàn Quốc tổ chức ở nước ngoài và lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên tại Ankor, Campuchia (2006), với thời gian là 50 ngày, lần thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (2013) với thời gian là 20 ngày. Các hoạt động của Lễ hội được diễn ra với 04 khu vực chính tại trung tâm Thành phố như: Lễ khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, với hơn 1.200 khách mời với các tiết mục công diễn hoành tráng lớn nhất từ trước đến nay từ hơn 15 quốc gia trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Slovakia, Singapore, Philipine, Brunei, Campuchia, Latvia, Srilanka, Indonesia, Cô Oét. Malaysia, với các chương trình biểu diễn Võ cổ truyền Việt Nam do đoàn võ thuật TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Gyeongsang-buk phối hợp biểu diễn, chương trình Biểu diễn thời trang của hai nước, biểu diễn nghệ thuật…
Tại Công viên 23/9 sẽ diển ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Gyeongsang-buk, triển lãm các sản phẩm của TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu sang Hàn Quốc, khu vực văn hóa Hàn Quốc (văn hóa Silla, cố đô Gyeongju, Gyeongbuk Seemaeul với phong trào Nông thôn mới…) và nhiều hoạt động khác tại các địa điểm; Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố, Nhà hát Bến Thành, Nhà hát lớn Thành Phố, Nhà hát Hòa, Nhạc viện TP, Rạp chiếu phim, Vissai Saigon Hotel; với nhiều sự kiện đặc sắc như: Lễ hội âm nhạc ánh sáng Việt-Hàn EDM, không gian văn hóa Hàn Quốc, Triển lãm giao lưu mỹ thuật Việt – Hàn, Đêm nhạc Việt – Hàn, Liên hoan phim Việt Hàn, Diễn đàn văn học Việt – Hàn, Đại hội giao lưu Thể dục Thể thao Việt – Hàn, …
Theo dự kiến, Lễ hội sẽ thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham dự, bao gồm người dân Thành phố, cộng đồng người Hàn Quốc và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
