Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, sau một thời gian tích cực thực hiện, TCT đã xây dựng Đề án tái cơ cấu các công ty thuốc lá: Thăng Long, Bắc Sơn, Thanh Hóa và Đà Nẵng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long được chọn làm Công ty mẹ. Đề án đã được Bộ Công Thương chấp thuận theo Quyết định số 6269/BCT-TCCB ngày 24/6/2015 và số 11092 ngày 28/10/2015. Mục đích tái cơ cấu này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thành viên, tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư có trọng điểm, tránh cạnh tranh nội bộ và hướng tới sự phát triển bền vững của toàn tổ hợp.
Với vị thế là một trong những đơn vị lớn trong tổ hợp, trong năm 2015, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong hoạt động SXKD. Kết quả đạt được cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ: 1.178 triệu bao, đạt 105,5% so với kế hoạch; Tổng doanh thu: 3.597 tỷ đồng, đạt 115,1 % so với kế hoạch; Nộp NSNN gần 3000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với kế hoạch.
Sau khi tiếp nhận 3 đơn vị, về quy mô: Tổng giá trị tài sản hợp nhất của nhóm Công ty đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với Công ty Thăng Long trước đây; tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.100 tỷ đồng, vốn đầu tư chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng. Về hoạt động SXKD: Tổng doanh thu thuần đạt 4.581 tỷ đồng, trong đó Thăng Long chiếm 78%; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, trong đó Thăng Long chiếm 93%; Nộp NSNN 3000 tỷ đồng, trong đó Thăng Long chiếm 76%.
Ông Vũ Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long phát biểu: Để thực hiện Đề án tái cơ cấu, trong thời gian tới, Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ thực hiện các công việc trọng tâm: Hoàn thành Đề án tái cơ cấu chi tiết của nhóm công ty để làm cơ sở triển khai các công việc cụ thể, nhằm hoàn thiện việc chuyển đổi theo mô hình mới; Chủ động liên doanh, liên kết với các công ty thông qua các hoạt động hỗ trợ gia công, kỹ thuật, công nghệ; triển khai hệ thống quản trị mới đối với các công ty trong nhóm.
Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa phát biểu: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của TCT là thực hiện Đề án tái cơ cấu. Buổi lễ hôm nay là kết quả trong 3 năm nỗ lực thực hiện của TCT cũng như các đơn vị thành viên. Thứ trưởng hy vọng sau khi hợp nhất, Công ty Thuốc lá Thăng Long sẽ phát huy được sức mạnh đoàn kết và đề nghị TCT quan tâm, sát sao để hỗ trợ kịp thời cho Công ty Thuốc lá Thăng Long trong những giai đoạn đầu hợp nhất.
Buổi Lễ cũng đã chứng kiến việc trao các văn bản của Bộ Công Thương, TCT về việc thành lập Công ty mẹ - Công ty con và Lễ ký Biên bản bàn giao giữa 3 Công ty: Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng với Công ty Thuốc lá Thăng Long.
Trước đó, năm 2014, TCT cũng đã thành công thực hiện thí điểm tái cơ cấu các Công ty Thuốc lá: Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Trong 2 năm triển khai thí điểm, Đề án đã phát huy hiệu quả, góp phần cho TCT hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2025: Doanh thu tăng trưởng 13%, đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp NSNN tăng gần 13% so cùng kỳ năm trước, đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước; đảm bảo việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/người/tháng.