Những lo ngại cuộc chiến thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ có thể làm chậm lại tăng trưởng kinh tế và gây áp lực cho nhu cầu dầu đã dịu đi, sau khi các nguồn tin cho biết công ty Unipec của Trung Quốc sẽ khôi phục việc nhập khẩu dầu thô Mỹ trong tháng 10/2018 sau hai tháng ngừng.
Lo ngại về nguồn cung dầu thô toàn cầu tăng lên với những dấu hiệu các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran đang hạn chế xuất khẩu. Chính phủ Mỹ đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran trong tháng này sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Iran là nhà sản xuất lớn thứ 3 trong OPEC với nguồn cung dầu thô và khí ngưng tụ khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,5% nhu cầu toàn cầu.
Ngân hàng đầu tư Mỹ Jefferies cho biết các báo cáo của bên thứ ba cho thấy các tàu chở dầu của Iran đang giảm khoảng 700.000 thùng/ngày trong nửa đầu tháng 8 so với tháng 7/2018. Công ty tư vấn năng lượng FGE dự kiến xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ của Iran giảm dưới 1 triệu thùng/ngày trong giữa năm 2019.
