Hiện nay, hầu hết các mặt hàng đều tăng giá so với cùng kỳ tháng 6. Những mặt hàng tăng mạnh của nhóm vật liệu xây dựng là thép, gạch, đá đều tăng từ 2 - 3 giá. Theo đó, giá nhân công cũng tăng thêm từ 50.000 đến 60.000 đồng/m2 cũng khiến cho giá xây dựng tăng cao. Giá xây dựng tăng một phần là do ảnh hưởng giá xăng dầu tăng khiến chi phí vận chuyển bị đội lên, một phần do bắt đầu “vào mùa” xây dựng. Giá cước taxi tăng khoảng 10%, cước vận chuyển hàng hoá thì tăng ít hơn và giá gas tăng thêm 5.000 đồng/bình loại 12 kg. Tại các chợ đầu mối ở TPHCM, giá rau củ hiện đang tăng từ 10%- 20%, các mặt hàng thủy hải sản cũng tăng thêm từ 5% - 10%. Tại Hà Nội, giá một số mặt hàng thực phẩm và rau quả… tại các chợ đầu mối cũng tăng nhẹ từ 5 đến 7%. Nguyên nhân giá thực phẩm tăng không chỉ do tác động của cước phí vận chuyển mà còn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong thời gian qua.
Với những diễn biến như vậy, nguy cơ tái lạm phát vào dịp cuối năm là có thể. Do vậy, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý cần kiểm soát biến động giá để “đón đầu” xu hướng tăng CPI nhằm có những giải pháp kịp thời tránh nguy cơ lạm phát vào các tháng cuối năm.
Bài và ảnh: Minh Hiền
