Theo số liệu giám sát, lượng đậu nành tồn kho tại các cảng của Trung Quốc hiện đang ở mức cao do từ tháng 5/2013, lượng đậu nành cập cảng tăng dần. Tính đến hết tuần đầu tháng 7/2013, lượng đậu nành tồn kho tại cảng đạt khoảng 5,25 triệu tấn, tăng 8,3% so với tuần cuối tháng 6 và tăng 30,4% so với mức của những ngày giữa tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn 750 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2012. Được biết, trong tháng 7/2013, lượng đậu nành cập cảng của Trung Quốc vẫn ở mức tương đối cao, tồn kho sẽ tiếp tục tăng.

Lượng đậu nành tại kho ở mức cao đã góp phần giải quyết cung ứng nguồn nguyên liệu của Trung Quốc. Kể từ tháng 5, các nhà máy gia công đậu nành đã dần hồi phục sản xuất và  duy trì hoạt động ở mức cao.  Theo thống kê, lượng đậu nành ép trong tuần đầu tháng 6/2013 đạt hơn 1,3 triệu tấn.

Ngoài ra, nguồn cung ứng dồi dào sẽ giúp các nhà máy gia công đậu nành hoạt động với công suất ở mức tương đối cao. Từ đó, sản lượng bột đậu được gia tăng. Dự kiến, biên độ tăng giá đối với loại bột đậu nành giao sẵn sẽ giảm.

Theo số liệu mới nhất công bố ngày 10/7 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 6/2013, lượng đậu nành nhập khẩu của Trung Quốc đạt 6,93 triệu tấn, tăng 35,9% so với tháng 5/2013, lượng nhập khẩu của tháng 5/2013 là 5,1 triệu tấn. Tính chung 6 tháng đầu năm 2013, lượng nhập khẩu đậu nành đạt 27,49 triệu tấn; trong khi đó, mức cùng kỳ năm 2012 là 29,05 triệu tấn, giảm 5,4%.