Hiệp hội này cho biết, nguyên nhân khiến cho việc tiêu thụ vàng giảm mạnh trong quý II năm nay là do tâm lý thận trọng của những người mua vàng, họ chỉ mua vàng trang sức khi có nhu cầu thực sự. Trong năm 2013, giá vàng trên thế giới giảm mạnh lên tới 28%, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1981, đã tạo nên một làn sóng tiêu thụ lớn tại Trung Quốc, đồng thời nước này đã vượt Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất trên thế giới.

Ông Marcus Grubb, giám đốc bộ phận đầu tư thuộc WGC nhận định: Trong quý này, nhu cầu tiêu thụ giảm chính là tính chất tự cân bằng của thị trường vàng. Những người mua vàng vẫn còn đang tiêu thụ lượng vàng mua vào trong năm ngoái; trong khi đó, những nhà đầu tư cũng đã bước ra khỏi thời điểm nóng, do vậy, thị trường trở lại cân bằng.

Nhìn chung, thị trường vàng sau khi trải qua thời điểm đặc biệt trong năm 2013 đã từng bước ổn định dần.

Trên thị trường thế giới, trong quý II/2014, tổng lượng nhu cầu vàng là 946 tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2013 nhưng giá bình quân chênh lệch không nhiều so với 10 năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do rất nhiều ngân hàng trung ương của các nước tiếp tục ổn định lượng vàng mua vào; lượng vàng thu mua của ngân hàng trung ương các nước tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhu cầu vàng trang sức của hai nước Mỹ và Anh lần lượt tăng 15% và 21%. Trong khi đó, Ân Độ do bị ảnh hưởng từ chính sách quản lý vàng nhập khẩu nên lượng mua cũng không giảm.