Hơn 20 năm trước, ông hái tặng bạn ở Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu vài quả Bơ, khi ăn thấy ngon (khác với bơ thường thưởng thức), người bạn liền khuyên ông nhân rộng giống bơ quý.
Khởi nghiệp từ 1 lời khuyên ...
Từ lời khuyên của bạn, Mã Dưỡng bắt đầu dâm cành, nhân giống bơ trồng thử. Sau thời gian vất vả chăm bón, cùng những lời qua tiếng lại của nhiều người (thận chí còn cho ông là “khùng”), bởi thời điểm 1995 -1996 ở cái vùng quê đấy cái ăn cái mặc còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mua đường, sữa để ăn bơ.
Sau 3 năm, nhận thấy năng xuất rất cao (những trái bơ lớn và đẹp so với loại bơ thông thường), ông học hỏi qua sách báo (kể cả đi ra nước ngoài) để nhân rộng giống bơ. Khi có vườn bơ trĩu quả, khổ thay những trái bơ to ngon, dẻo, thơm này lại chưa tìm được đầu ra, rồi gia đình ông lặn lội đem từng kilogam ra chợ quê, xuống Thành Phố Hồ Chí Minh để bỏ mối. Ở đâu có tổ chức hội chợ hay các lễ hội liên quan đến trái cây, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thì hầu như ở đó đều có sản phẩm của Mã Dưỡng, dần dần thương hiệu bơ sáp Mã Dưỡng được nhiều người biết, không những trong nước và ngoài nước đều biết đến Bơ sáp của ông.
Cuộc hành trình tìm đường sang Hàn Quốc….
Không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, chất kích thích tăng trưởng…. những tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất nông sản sạch đang được áp dụng tại Công ty TNNH Một thành viên Bơ Sáp Mã Dưỡng.
Năm 2015, bơ sáp Mã Dưỡng được Viện chính sách và Quản lý (Đại học khoa học xã hội và Nhân văn) tôn vinh là sản phẩm thương hiệu Việt, chứng nhận huy chương vàng, danh hiệu thực phẩm sạch, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng... Tháng 4 năm 2018, bơ sáp của đơn vị tiếp tục đạt tiêu chuẩn Eurofins (do Eurofins Scientific Viêt Nam chứng nhận), tự tin với sản phẩm của mình Mã Dưỡng tiếp tục tìm kiếm thị trường xuất khẩu bơ sáp sang các nước.
Tại Hội thảo “Hệ thống quản lý danh mục dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với sản phẩm Nông sản nhập khẩu Hàn Quốc” (PLS) do Bộ Công Thương tổ chức (ngày 21/06/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh), ông Mã Dưỡng cho biêt, đem theo trái Bơ sáp đến đây để tìm cơ hội vươn xa sang Hàn Quốc. “Với nguồn gốc xuất xứ trái bơ của đơn vị hi vọng thị trường Hàn Quốc sẽ đón nhận”, ông Mã Dưỡng chia sẻ thêm
Cũng tại hội thảo, ông Lee Soo – Ho, Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã trao đổi trong buổi (PLS), thị trường Hàn Quốc rất chuộng trái cây vùng nhiệt đới, đặc biệt là trái bơ, hàng năm Hàn Quốc đang nhập khẩu rất nhiều trái bơ, (tại Hàn Quốc, hiện tại chưa nhập được trái bơ to và đẹp như trái bơ của ông Mã Dưỡng). Cũng theo ông Lee Soo – Ho, để xuất khẩu bơ sáp vào thị trường Hàn Quốc, ngoài việc đảm bảo vệ sinh an toàn từ khâu đóng gói đến khâu bảo quản, còn phải đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc.
Tự hào về dòng sản phẩm xanh sạch của mình, Mã Dưỡng tiếp tục xây dựng thương hiệu cũng như nhân rộng mô nông sản sạch, bên cạnh đó đơn vị luôn tổ chức các cuộc hội thảo và chia sẻ mô hình của mình đến với người dân. Ông Mã Dưỡng chia sẻ, song song với việc vươn ra thị trường nước ngoài, thời gian tới Mã Dưỡng sẽ kết hợp với các bên liên quan tổ chức “Hội thảo đầu bờ” cho người dân, mở rộng trồng bơ sáp đến các tỉnh lân cận (vùng có khí hậu tốt, không bị ô nhiễm...).
Ông Mã Dưỡng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Bơ Sáp Mã Dưỡng: Ngoài việc tìm kiếm thị trường nước ngoài (đặc biệt là Hàn Quốc), Mã Dưỡng mong muốn những người trồng bơ sáp như ông hiểu được “giá trị thực sự của trái bơ” khi được thị trường nước ngoài chấp nhận.
