Còn lớp thứ hai là môt màn hình bằng hơi nước cực mỏng được phóng ra ép sát vào lớp thứ nhất. Người ta sẽ dùng máy chiếu để chiếu các hình ảnh lên bức màn hình hơi nước và không khí đó để tạo nên các hình ảnh giống như ta đang xem phim. Điểm đặc biệt của loại màn hình này là người ta có thể xem được từ cả mặt trước lẫn mặt sau của màn hình và có thể đi xuyên qua mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Với phương pháp này, người ta có thể tạo ra được những màn hình có cỡ lớn đến 150 inch phù hợp với các sự kiện văn hoá, các buổi liên hoan nghệ thuật, festival... được tổ chức ngoài trời có đông đảo công chúng tham dự. ở Việt Nam, màn hình FogScreen lần đầu tiên được sử dụng trong kì Đại hội Thể thao Đông Nam á Seagame 22 và đã tạo ra được sức hấp dẫn lớn đối với người xem.
Màn hình làm từ hơi nước và không khí
Tháng 9/2003, tại thành phố Hermossa Beach (Califonia, Mỹ), khán giả lần đầu tiên được thưởng thức một màn hình đặc biệt: màn hình làm từ hơi nước và không khí (Hay còn gọi là màn hình ảo - FogScreen)