
Theo Ban tổ chức, Mining Vietnam 2014 tiếp tục nhận được sự bảo trợ từ các bộ, ban, ngành như: Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)…
Ông BT Tee, đại diện của Tập đoàn Allworld Exhibitions Vietnam cho biết: sẽ có 7 nhóm gian hàng quốc gia tại sự kiện bao gồm Úc, Trung Quốc, Séc, Đức, Hàn Quốc, Ba Lan và Vương Quốc Anh. Danh sách này sẽ có thêm 2 quốc gia nữa trong vài tuần tới. Điều này chứng tỏ vị thế Mining Vietnam là sự kiện chuyên ngành nhất trong công nghệ khai thác và khôi phục tài nguyên khoáng sản dành cho thị trường Việt Nam và các khu vực khác.
Trong khi ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản của Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng của các sự kiện trên thế giới, các doanh nghiệp tiên phong trong ngành này vẫn đang tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Và nhờ có những chính sách mới tạo môi trường hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư trong thời gian qua, những doanh nghiệp nào thâm nhập sớm vào thị trường Việt Nam sẽ giành được nhiều lợi thế.
Đại diện tập đoàn Allworld Exhibitions Vietnam tin tưởng với việc mở rộng phạm vi đến toàn khu vực Đông Dương, MiningVietnam sẽ mang lại cho khu vực này một diễn đàn trao đổi công nghệ và dịch vụ ngành khai khoáng hiệu quả.
Theo đó, một số đơn vị tổ chức, doanh nghiệp quốc tế tham gia Mining Vietnam 2014 như: Hiệp hội các công ty thiết bị mỏ của Anh (ABMEC), Dosco - nhà sản xuất các thiết bị như máy san đường, máy đào ngược và máy đào thuận, hệ thống khoan và băng tải, công ty Fenner Dunlop - nhà sản xuất các loại băng chuyền than ngầm bằng các chất liệu PVC và PVG chống cháy, các loại lớp ngăn dùng cho việc hỗ trợ những đường hầm dài được an toàn. Bên cạnh đó, còn có Reilloc Chain - công ty chuyên cung cấp các dây chuyền khấu liền vỉa, đồ gá cạo rà, khay nâng và bộ nối cáp, công ty Trolex - chuyên sản xuất các hệ thống thăm dò khí ga và giám sát an toàn trong môi trường nguy hiểm. Văn phòng Thương mại Ba Lan, Bộ phận National Cohesion Strategy, được bảo trợ bởi Quỹ phát triển khu vực Cộng đồng chung châu Âu sẽ mang đến một nhóm các công ty tham gia tại Mining Vietnam. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của một số doanh nghiệp đến từ Lào và Campuchia. Cùng đó, MESLAB sẽ tổ chức một hội thảo chuyên đề với chủ đề "Khai khoáng trong kỷ nguyên kỹ thuật số: Những kỹ thuật và Công cụ mới để mô phỏng, giám sát và quản lý an toàn.