Ông Chalush Chinthammit thuộc Khon Kaen Sugar, nhà sản xuất đường lớn thứ tư của
Thái Lan tỏ ý lo ngại đường giá rẻ từ các nước khác sẽ đổ vào Thái Lan. Với mức thuế nhập khẩu đường được AEC quy định là 0%, đã xuất hiện các mối quan ngại rằng, một khi AEC có hiệu lực, mặt hàng
này từ các nước sản xuất lớn như Brazil có thể tìm cách xâm nhập vào thị trường
Thái Lan thông qua hoạt động giao thương biên giới tại các quốc gia thành viên
AEC như Campuchia, Lào và Malaysia.
Chính phủ mới của Thái Lan hiện đang nỗ lực hạn chế diện tích trồng lúa gạo bằng
cách thuyết phục nông dân chuyển sang trồng mía, với hy vọng khả năng tiếp cận
thị trường lớn hơn sau khi AEC có hiệu lực.
Tổ chức Đường quốc tế dự báo, thị trường đường toàn cầu năm 2014-2015 rơi vào
tình trạng dư cung 1,3 triệu tấn. Thái Lan - nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới, đã điều chỉnh giá
bán lẻ
cao hơn giá trên thị trường để đảm bảo lợi ích cho nông dân. Các nhà
máy đường Thái Lan cho biết, giá đường bán lẻ trong nước hiện ở mức 23,5
baht/kg (0,73 USD/kg), cao hơn khoảng 5 baht so với mức giá chưa có sự
điều chỉnh
của Chính phủ, trong lúc giá thế giới là 15 baht/kg đường. Trong bối
cảnh nguồn cung dư thừa khiến giá đường thế giới từ đầu năm tới nay
giảm 13% và Thái Lan vẫn còn khoảng 3 triệu tấn đường chưa tiêu thụ hết,
nước
này cần hạ giá bán lẻ để tránh tình trạng "quá tải" tại các kho dự trữ.
Ngành mía đường Thái Lan lo ngại trước thềm AEC
Sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015 có thể mở cửa để đường nhập khẩu giá rẻ hơn tràn vào Thái Lan, gây khó đối với các nhà máy chế biến đường tại nước này.
