Vốn đầu tư vào ngành Xây dựng, cơ sở hạ tầng giảm mạnh nhất, từ mức 884 triệu USD xuống chỉ còn 179 triệu USD. Ngược lại, các ngành Dịch vụ, Tài chính, Bảo hiểm lại thu hút được khá nhiều vốn đầu tư nước ngoài, cao hơn so với cùng kỳ năm 2002, tăng từ 915 triệu USD lên 1,5 tỷ USD. Theo các chuyên gia, sở dĩ vốn đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc giảm là do tình hình chính trị căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cộng với cơn bão Maemi, đã gây hậu quả lớn trong tháng 9, là những lý do khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài chưa sẵn sàng đầu tư vốn vào Hàn Quốc.