Báo cáo với Thứ trưởng Lê Huy Côn và đoàn, hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày về những hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua, cụ thể về: Công tác đào tạo – tuyển sinh, các kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học của các Viện, Khoa trong Nhà trường đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tế xã hội. Sự phát triển về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học, giúp cho sinh viên học sinh khi ra trường có được việc làm đúng theo ngành mình đã học. Đặc biệt, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Huy Côn, người đã có nhiều công lao, đóng góp trong việc đặt nền móng đầu tiên, hình thành – phát triển Nhà trường, từ một trung tâm Đào tạo Công nhân may, thuộc công ty Dệt May Sài Gòn, ra đời ngày 05/6/2000, trực thuộc Tập đoàn Dệt – May Việt Nam, cho đến nay là Trường đại học Nguyễn Tất Thành. Thầy cũng không quên, trân trọng cảm ơn của các vị lãnh đạo thời đó, cũng hiện diện trong buổi gặp mặt thân tình này là, bà Võ Mỹ Huệ - nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt – May Sài Gòn, ông Võ Minh Hiếu - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty. TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày sự tâm huyết của mình, thông qua chiến lược xây dựng Đại Học Sáng Tạo, đào tạo đa ngành, đa bậc học. ĐH Nguyễn Tất Thành phấn đấu trong vòng 10 năm tới, trở thành một trong 50 trường đại học hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực, góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. 

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp - Lê Huy Côn phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ chân tình này, Thứ trưởng Lê Huy Côn vui mừng và phấn khởi trước những thay đổi nhanh chóng tích cực, sự nỗ lực vượt khó của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường trong thời gian qua, đã đưa thương hiệu Nhà trường ngày càng vươn xa, không những trong nước mà còn trong khu vực. Cụ thể, đã có những sinh viên của nước ngoài đang theo học tại trường này, những mô hình mà trường đang áp dụng trong thời gian qua đã đi đúng hướng. Trong thời gian tới, thầy và trò Nhà trường cần tiếp tục bám sát và nỗ lực nhiều hơn nữa, không những hoàn thành việc dạy và học, mà còn phải hoàn thành sứ mệnh cao cả việc trồng người, của một ngôi trường mang tên Bác, người lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam.