Dự án đầu tư Nhà máy Bia Hà Nội – Hưng Yên được bắt đầu từ tháng 8/2007 có tổng giá trị hợp đồng xấp xỉ 10,6 triệu EUR và 34,7 tỉ đồng. Với công suất của dây chuyền chiết chai là 20.000 chai/giờ và dây chuyền chiết lon là 30.000 lon/giờ, dự kiến năm 2010, Nhà máy sẽ đưa sản lượng lên 70 triệu lít. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, với sự góp mặt của các nhà thầu danh tiếng thế giới như ZIEMANN, KHS, MYCOM, Tập đoàn xây dựng Kiến Thành - Bắc Kinh, tháng 3/2009, Nhà máy đã được đưa vào vận hành và tháng 4/2009, đón mừng mẻ bia đầu tiên thành công. Chỉ trong chưa đầy 4 tháng, Nhà máy đã sản xuất và tiêu thụ gần 6 triệu lít bia, đóng góp hơn 20 tỉ đồng vào ngân sách của tỉnh Hưng Yên. Đây là con số hết sức ấn tượng mà không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế còn đang trong thời kỳ phục hồi chậm chạp sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đầu 2009 vừa qua.
Ông Trần Danh Đáng – Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Bia - Rượu - NGK Hà Nội cho biết, Nhà máy được thiết kế để vận hành thân thiện môi trường vì khả năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, giảm thiểu khói thải nồi hơi, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tiếng ồn… Cụ thể như, hệ thống lạnh công suất 2000 kW, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới, sử dụng hệ thống lạnh đa cấp cascade và hệ thống tích trữ nhiệt lạnh để nâng cao hiệu suất làm lạnh, tiết kiệm năng lượng và giảm vận hành hệ thống lạnh trong giờ cao điểm. Hay như 2 lò hơi 8 tấn cũng sử dụng hệ thống có bình tích áp tiết kiệm năng lượng và xử lý khói thải, bảo vệ môi trường. Tất cả những biện pháp này được coi là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của Nhà máy, cũng như của Công ty.
Dây chuyền đóng chai bia
Trong một diện tích được cho là khiêm tốn của KCN Phố Nối A, Nhà máy Bia Hà Nội – Hưng Yên mang một dáng dấp hiện đại, đúng nghĩa công nghiệp. Càng đi sâu vào phía trong, càng thấy nhà xưởng được bố trí hợp lý, gọn gàng và sạch sẽ. Điều đó minh chứng cho quyết tâm trở thành một nhà máy sản xuất thân thiện môi trường của CBCNV Công ty. Những giọt bia vàng chắt chiu từ mồ hôi công sức của bao người lao động sẽ càng ý nghĩa hơn nếu nó dựa trên nền tảng phát triển tích cực, biết quan tâm đến khía cạnh bảo vệ môi trường. Và Nhà máy bia Hà Nội – Hưng Yên đang phấn đấu vì điều đó.