Năm 2013, kim ngạch nhập khẩu sắt thép phế liệu của Việt Nam từ Châu Phi đạt 190 triệu USD, giảm 14% so với năm 2012. Nguyên nhân là một số quốc gia như Ca-mơ-run, Xê-nê-gan đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu sắt thép phế liệu để bảo vệ ngành luyện kim trong nước. Đây là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ tư của Việt Nam tại châu Phi sau hạt điều, bông và gỗ.
Năm 2013, nước ta đã nhập khẩu sắt thép phế liệu từ 21 quốc gia Châu Phi trong đó chủ yếu là Nam Phi (63,68 triệu USD), Xê-nê-gan (15,73 triệu USD), Tô-gô (14,3 triệu USD), Angola (13,2 triệu USD), Bê-nanh (11,1 triệu USD), Mauritania (11,7 triệu USD), Ga-na (11,8 triệu USD), Ghi-nê (10,6 triệu USD), Ga-bông (10,2 triệu USD), Sierra Leone (6,8 triệu USD), Liberia (4,68 triệu USD), Mozambique (3,46 triệu USD)…
Hiện cả nước có khoảng 160 doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất, tái chế trực tiếp nhập khẩu phế liệu chiếm khoảng 75%; nhập khẩu để phân phối chiếm khoảng 18%; còn lại là doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác./.
