Trong bài thuyết trình của mình tại Hội nghị chuyên đề Ngày Lương thực Thế giới 2014 tại thủ đô Abuja, ông Okolo đánh giá xu hướng nhập khẩu nhiều mặt hàng dầu thực vật cần phải bị hạn chế, do Nigeria là nước sản xuất lớn thứ tư đối với mặt dầu cọ, chỉ sau Indonesia, Malaysia, và Thái Lan.

Theo ông Okolo, nhu cầu đối với dầu thực vật ở Nigeria là 1,65 triệu mét tấn mỗi năm, trong đó sản xuất trong nước từ cây cọ dầu đạt 1,0 triệu mét tấn; 0,3 triệu mét tấn là từ các nguồn khác, và lượng dầu thực vật thiếu hụt vào khoảng 0,35 triệu mét tấn được đáp ứng thông qua nhập khẩu.

Nigeria là một trong 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 148 triệu USD, trong đó mặt hàng dầu động thực vật đạt trên 225 nghìn USD.