Sản lượng khai thác dầu tăng lên từ các nước cung cấp dầu mỏ ở Trung Đông, ngoại trừ Iraq, càng nhấn mạnh chiến lược tập trung vào thị phần của OPEC. Các cuộc đàm phán diễn ra trong tháng Tư giữa các nước sản xuất dầu nhằm đóng băng sản lượng đã thất bại và vẫn chưa được tiếp tục do giá dầu đã phục hồi lên 50 USD/thùng, làm giảm bớt sự cấp bách của việc hỗ trợ thị trường.

Cuộc khảo sát dựa trên dữ liệu hàng hóa được giao và thông tin từ các khu công nghiệp của Reuter cho thấy nguồn cung đến từ các nước thành viên OPEC đã tăng lên 32,82 triệu thùng/ngày trong tháng này, từ mức 32,57 triệu thùng/ngày trong tháng Năm.

Sản lượng trong tháng đã thấp hơn so với nhu cầu trung bình về dầu thô trong quý 3 như OPEC dự kiến, cho thấy nhu cầu có thể vượt nguồn cung trong những tháng tới nếu OPEC không “bơm” thêm so với mức hiện nay.

Nhà phân tích Carsten Fritsch, Commerz Bank, Frankfurt có đưa ra phân tích: “Chúng tôi có thể thấy sự thiếu hụt nhẹ của nguồn cung, tùy thuộc vào tình hình thiếu hụt của lượng dầu thô cung ứng”.

Đầu tháng 6, sản lượng đã vượt hơn 32,650 triệu thùng so với hồi tháng 1, khi Indonesia quay lại là một thành viên OPEC đã làm tăng sản lượng khai thác và sản lượng từ 12 thành viên kể từ 1997 là cao nhất theo ghi nhận của Reuters.

Kể từ khi OPEC từ bỏ vai trò lịch sử khi cắt giảm nguồn cung cấp, nhằm hỗ trợ giá dầu vào năm 2014 thì hiện nay, nguồn cung cũng đã tăng.

Sản lượng trong tháng 6 từ Nigeria tăng mạnh nhất, lên đến 150.000 thùng/ngày sau chuỗi ngày giảm sản lượng do sửa chữa lại các cơ sở khai thác dầu từ cuộc tấn công quân sự làm sản lượng khai thác hạ xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm và giữa tháng 6 lại chịu cuộc tấn công mới.

Iran tiếp tục tăng sản lượng cung ứng lên sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây từ tháng 1 được dỡ bỏ, tuy nhiên, các nguồn tin cung cấp cho thấy tốc độ tăng có dấu hiệu chậm lại.

Các nhà cung ứng vùng Vịnh, Ả Rập Saudi và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đồng loạt tăng nguồn cung cấp lên 50.000 thùng/ngày do nhu cầu sử dụng dầu thô trong các nhà máy điện tăng lên.

“Xuất khẩu khá ổn định, hoạt động của nhà máy lọc dầu vẫn diễn ra bình thường, lượng dầu thô khai thác trực tiếp tăng, vì thế nguồn cung cấp tăng hơn so với tháng 5.

Sản lượng của Libya tăng lên 40.000 thùng/ngày sau khi mở lại cảng xuất khẩu Marsa al Hariga vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, số lượng cung ứng vẫn chỉ là một phần nhỏ của sản lượng cung ứng trước xung đột.

Trong số các nước có sản lượng sụt giảm, Iraq đã giảm liên tiếp 2 tháng. Xuất khẩu tại phía Nam của Iraq bị hạn chế do công việc bảo dưỡng, cắt điện và nhu cầu trong nước tăng lên - theo nguồn tin từ các quan chức Iraq cho hay.

Nguồn cung cấp của Venezuela cũng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tiền tệ làm giảm năng suất khai thác.