Các đồng chí: Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu; Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu… cùng đông đảo CNLĐ các đơn vị đã tới dự.
"Hạnh phúc dành cho những người đúng hẹn" Những ngày này, trên công trường Thủy điện Lai Châu, ai cũng nằm lòng câu khẩu hiệu trên. Anh Nguyễn Văn Nam (Cty Sông Đà 9, có 2 năm tham gia xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu) tâm sự: "Sau khi được phát động vào năm 2012, phong trào thi đua đã được phổ biến tới từng đơn vị, từng cá nhân. Đây chính là cơ sở để mỗi CB, CNLĐ, nhất là những người trẻ ở độ tuổi 30 như tôi phấn đấu". Theo Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu (gọi tắt là Ban chỉ đạo), năm 2013 có hơn 6.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Rất nhiều người trong đó đã từng tham gia xây dựng công trình Thủy điện Sơn La trước đây. Họ đã không quản thời tiết khắc nghiệt, miệt mài hăng say bám máy, bám công trường thi công 3 ca liên tục. Chính nhờ họ mà phong trào thi đua liên kết 3 năm qua đã đạt những kết quả to lớn, góp phần đưa công trình thủy điện vĩ đại này thành hình. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất được Ban chỉ đạo và tập thể lãnh đạo các đơn vị trên công trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm của phong trào liên kết thi đua. Trong các năm qua, đã có 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho đơn vị hàng chục tỉ đồng. Tiêu biểu như: Chỉ huy trưởng tại Công trường Thủy điện Lai Châu Nguyễn Văn Vụ (Cty CP Sông Đà 5) có sáng kiến gia công mũi búa phá đục sờm bêtông và đánh sờm mặt bêtông, làm lợi cho tập thể 8 tỉ đồng; Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 506 Ngô Văn Mạnh với sáng kiến cải tiến gông cốt pha tấm lớn làm lợi 6 tỉ đồng… Tất cả CB, CNLĐ đều tự hứa với bản thân phấn đấu để đạt được "hạnh phúc dành cho những người đúng hẹn". Quyết tâm hoàn thành trong năm 2016

Tại buổi lễ sơ kết, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết Mai Đức Chính phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu năm 2015 với các mục tiêu cụ thể. Phong trào sẽ tiếp tục động viên CB, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thi công trên công trình hăng hái thi đua năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm trong LĐSX, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2016. Bên cạnh đó, phong trào sẽ tiếp tục quan tâm, phát hiện bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương khen thưởng, trong đó đặc biệt chú trọng khen thưởng những người trực tiếp LĐSX và công tác. Đặc biệt, gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".