Tham dự Hội nghị lần này có các đại diện đến từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á (FNCA), Mạng lưới Giáo dục Hạt nhân Châu Âu (ENEN), Mạng lưới Giáo dục Công nghệ Hạt nhân Châu Á (ANENT), cùng đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan đến đào tạo hạt nhân của Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Philipin, Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, Mông Cổ, Bangladesh, Australia.

Về phía Việt Nam, tham dự Hội nghị có các đại diện đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Tập đoàn điện lực EVN, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Trường Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Điện lực.



Buổi tham quan tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hiroshi Uetsuka, Giám đốc điều hành Cơ quan năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã nhắc lại tai nạn điện hạt nhân Fukushima. Ông nhấn mạnh vấn đề an toàn có liên quan mật thiết với năng lực quản lý, các yếu tố kỹ thuật, văn hóa an toàn và hệ thống pháp quy. Tất cả các yếu tố đó đều có mối quan hệ mật thiết với nguồn nhân lực. Ông cho rằng chúng ta cần phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong ngành hạt nhân hơn nữa. Ông cũng hy vọng rằng qua Hội nghị lần này, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn đối với phát triển nguồn nhân lực hạt nhân và đưa ra những biện pháp giúp tăng cường phát triển nguồn nhân lực hiệu quả.

Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Nguyễn Hào Quang cũng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Phó Viện trưởng cho rằng để thực hiện thành công việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cần có các chương trình phát triển nguồn nhân lực hạt nhân hiệu quả và hữu hiệu. Đây là một vấn đề rất quan trọng và càng trở nên quan trọng hơn đối với một nước mới bắt đầu phát triển điện hạt nhân như Việt Nam. Phó Viện trưởng cũng cho rằng những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực được chia sẻ trong Hội nghị lần này sẽ giúp ích cho Việt Nam trong việc phát triển kế hoạch chủ đạo về phát triển nguồn nhân lực hạt nhân. Phó Viện trưởng tin tưởng rằng Hội nghị là cơ hội tốt để chia sẻ những ý tưởng giúp cho việc phát triển nguồn nhân lực hạt nhân ngày càng hiệu quả hơn.

Hội nghị đã diễn ra với 7 phiên họp và 5 chủ đề thảo luận. Trong phiên họp thứ nhất, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình hoạt động hiện nay của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á (FNCA), Mạng lưới giáo dục công nghệ hạt nhân Châu Á (ANENT) và Mạng lưới giáo dục hạt nhân Châu Âu (ENEN) đối với việc phát triển nguồn nhân lực hạt nhân.

Trong phiên họp thứ 2, 3 và 4, đại diện các nước tham gia Hội nghị đã nghe các báo cáo quốc gia về các hoạt động cũng như các biện pháp đã áp dụng của các nước để phát triển nguồn nhân lực hạt nhân một cách có hiệu quả và hữu hiệu. Trình bày báo cáo trong các phiên họp này có đại diện đến từNhật Bản,Trung Quốc,Việt Nam,Thái Lan,Indonesia,Malaysia,Philipin,Kazakhsatn,Australia, Bangladeshvà Mông Cổ.

Báo cáo của Việt Nam do Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt NamTrần Chí Thành trình bày đề cập đến vấn đề đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân (NEST) cho chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Đây là vấn đề đã được đưa ra thảo luận trong nhiều hội nghị và hội thảo liên quan đến điện hạt nhân ở Việt Nam. Bài trình bày của Viện trưởng Trần Chí Thành đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các đại biểu.

Phiên họp thứ 5 diễn ra với 3 báo cáo đề cập đến các phương pháp đào tạo và ảnh hưởng của những phương pháp đào tạo đó đối với việc phát triển nguồn nhân lực hạt nhân.

Sang phiên họp thứ 6, hội nghị dành thời gian trao đổi và thảo luận về tình hình phát triển nguồn nhân lực hiện tại trong lĩnh vực hạt nhân của một số cơ quan, tổ chức, trường đại học ở Việt Nam, bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử, Tập đoàn EVN, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Trường đại học Đà Nẵng, Trường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực.

Nội dung thảo luận cuối cùng của hội nghị đề cập đến các chương trình đào tạo tiêu chuẩn và những chia sẻ trong việc phát triển nguồn nhân lực hạt nhân của các đại điện đến từ Trường đại học Tokyo, Mạng lưới giáo dục hạt nhân Châu Âu (ENEN) và Công ty điện nguyên tử Nhật Bản (JAPC).

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Viện trưởng Nguyễn Hào Quang khẳng định việc phát triển nguồn nhân lực hạt nhân luôn là một vấn đề quan trọng, chúng ta cần phải tìm những giải pháp tốt hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Phó Viện trưởng mong rằng trong hội nghị tới, các giải pháp cho vấn đề này sẽ được tìm ra và có thể chia sẻ cho các quốc gia. Phó Viện trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị, các cơ quan, tổ chức đã phối hợp thực hiện để tổ chức thành công hội nghị này.

Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã có dịp tham quan Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân vào chiều ngày 31/10/2013. Trong chuyến thăm này, các đại biểu đã được nghe Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Nguyễn Tuấn Khải giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Viện và các Trung tâm trực thuộc Viện. Các đại biểu cũng đã thăm quan Trung tâm đào tạo Nutech và Phòng kiểm chuẩn thuộc Trung tâm An toàn bức xạ.