Mở đầu không khí ấm áp, thân tình của buổi gặp mặt đầu xuân, Giám đốc Phạm Đức Khiêm đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể anh chị em, đồng thời điểm lại sơ bộ những kết quả đã đạt được cùng quá trình làm việc của anh chị em trong năm 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2016.
Theo đó, dưới sự phấn đấu, lao động miệt mài, cùng sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV Công ty, năm 2015 là một năm thành công: năng suất, chất lượng ngày công tăng cao, góp phần giúp các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh than của Công ty đều vượt mức kế hoạch. Thu nhập dần ổn định và ngày càng cao, đặc biệt có nhiều tấm gương điển hình lao động giỏi, thu nhập cao được vinh danh hàng tháng tại Công ty. Đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em công nhân cũng được quan tâm hơn từ bữa ăn, sinh hoạt hàng ngày, giao lưu thể dục thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi và mở rộng....
Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong năm 2016, Giám đốc Phạm Đức Khiêm khẳng định Công ty sẽ tiến tới giữ vững thương hiệu uy tín và phải nâng tầm cao hơn nữa trên thị trường than, luôn là điểm dừng chân đáng tin cậy của người lao động. Khí thế ấy càng được làm rõ khi hơn 15.000 tấn than được sản xuất chỉ trong 02 ngày ra quân đầu tiên, thực hiện vượt ngưỡng kế hoạch đề ra. Cũng trong năm nay, Công ty đã và đang bước đầu hoàn thành việc khởi công xây dựng nhà ở, tạo điều kiện cho người lao động mua nhà trả góp trong tương lai, phấn đấu thu nhập bình quân mỗi người đạt trên 11 triệu đồng/tháng; tổ chức cho công nhân nghỉ cuối tuần; lên kế hoạch đi tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh... tiến tới hoàn thiện về đời sống vật chất, tinh thần cho người thợ mỏ. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tổ chức đưa chị em làm công tác phụ trợ đi tham quan một số đường lò tiêu biểu, nhằm thay đổi nhận thức với thợ lò, giúp họ thấu hiểu hơn khi giao tiếp với những vất vả ngành nghề trong môi trường hầm lò độc hại.....
Cùng nhìn lại một năm hoạt động, lắng nghe và thêm thấu hiểu với người làm công tác lãnh đạo, các bậc phu nhân, phu quân càng thêm tự hào. Sự ủng hộ, giúp đỡ, cảm thông nơi gia đình đã trở thành chỗ dựa vững chắc, là nguồn động viên to lớn cho sự thành công hôm nay của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Công ty. Nhân dịp này, bằng sự chân thành, bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất, Giám đốc Phạm Đức Khiêm đã gửi tới các bậc phu nhân, phu quân lãnh đạo Công ty lời tri ân cùng sự kỳ vọng vào tương lai của Thống Nhất - nơi có bề dày truyền thống cùng nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào; nơi có sự đồng tâm, nhất trí của đội ngũ CBCNV; nơi dừng chân, đặt trọn niềm tin của người lao động; nơi nhất định phải phát triển an toàn và bền vững.