Mức giá bỏ thầu của hai nước đều dưới mức 434 USD/tấn, do Cơ quan quản lý lương thực Philippines (NFA) định ra.
Theo đó, Thái Lan chào bán 100.000 tấn gạo với mức giá 441 USD/tấn và 100.000 tấn gạo khác với giá 421 USD/tấn, trong khi đó, Việt Nam đề nghị cung cấp 250.000 tấn gạo với giá 442 USD/tấn và 250.000 tấn gạo với giá 424,5 USD/tấn. Tuy nhiên, do Việt Nam đồng ý cung cấp gạo ngang bằng giá của Thái Lan nên NFA đã đồng ý cho Việt Nam cung cấp toàn bộ lượng gạo còn lại (300.000 tấn).
Chính phủ Philippines đã phân bổ 217,2 triệu USD cho việc nhập khẩu 500.000 tấn gạo. Lượng gạo nhập khẩu này sẽ giúp tăng cường dự trữ gạo của Philippines trước thời kỳ giáp hạt (tháng 7 đến tháng 9/2015), cũng như kiềm chế đà tăng của giá gạo trong nước.