Sáng ngày 28/9/2025, tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
Cùng tham dự sự kiện do Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Do hậu quả cơn bão lịch sử Yagi, cầu Phong Châu cũ qua sông Hồng - cây cầu huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 32C - bị sập ngày 9/9/2024. Ngay khi cầu bị sập, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Lữ đoàn 249 - Bộ Tư lệnh Công binh triển khai bắc cầu phao cho bà con đi lại. Đồng thời, các cấp có thẩm quyền đã chỉ đạo ngay dự án xây dựng cầu Phong Châu mới theo lệnh khẩn cấp.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng). Dự án khởi công vào ngày 21/12/2024, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 sau 1 năm xây dựng.

Theo các cơ quan liên quan, việc hoàn thành dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa lớn trong cụ thể hóa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 32C và mạng lưới giao thông trong khu vực. Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Đồng thời, dự án tiết kiệm 196 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư (635 tỷ đồng) và 361 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Phần vốn dư sau thi công cầu Phong Châu được Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, chiều dài khoảng 5 km, tiêu chuẩn đường cấp III, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025-2027.
Bên cạnh đó, trong gần một năm qua, cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành đã trở thành huyết mạch giao thông, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên Quốc lộ 32C.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cầu Phong Châu mới là nhịp cầu nối liền và sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhịp cầu và sự gắn kết giữa nhân dân với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ ngành, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan và nhân dân.
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan; sự vào cuộc của nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công, các đội khảo sát, đặc biệt là Binh đoàn 12 với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "chỉ bàn làm không bàn lùi", sự tham gia của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ; cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhân dân để các cơ quan thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Tư lệnh Công binh đã xây dựng và vận hành cầu phao phục vụ nhân dân khi cầu Phong Châu mới đang xây dựng.

Thủ tướng chỉ rõ những ý nghĩa của công trình này mà trước hết là góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; kết nối kinh tế giữa hai bờ sông Hồng, bảo đảm an ninh quốc phòng, cuộc sống bình thường, đi lại thuận lợi cho người dân.
Cùng với đó, công trình thể hiện tinh thần, ý chí của quân đội ta; khẳng định khi ý Đảng hợp lòng dân, quân đội và nhân dân một ý chí thì không gì là không thể.
Công trình cũng cho thấy tính đúng đắn, phù hợp thực tế của việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện công trình này trong điều kiện khẩn cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, địa phương để chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; công trình được làm tốt, tiến độ được rút ngắn, chất lượng đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian 3 tháng so với hợp đồng và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với phương án ban đầu.
Thủ tướng đề nghị các cơ quan bàn giao công trình theo đúng quy định, địa phương khai thác thực sự hiệu quả, xứng đáng với mong mỏi của người dân. "Khi ý Đảng hợp lòng dân thì không gì là không thể làm được", Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.



