Đơn vị này cũng cho biết, hàng ngày tại Tỉnh có khoảng 20 doanh nghiệp nhà phân phối bán lẻ, với hơn 40 chiếc xe tải nhỏ chở hàng tiêu dùng do Việt Nam sản xuất, đến bán lẻ tại các làng, xã vùng sâu vùng xa với doanh số khoảng hơn 500 triệu đồng/ngày.
Ngoài ra, với chức năng của mình, thông qua việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, hàng tiêu dùng tổng hợp… Sở Công Thương Quảng Trị cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác, phát triển thị trường nội địa, quảng bá các sản phẩm tiềm năng là thế mạnh của địa phương.
Trong 5 năm (2009 – 2014), đơn vị đã tổ chức được 08 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; vận động các doanh nghiệp tham gia 10 hội chợ (trong đó có chương trình lồng ghép với các chủ đề “Người Việt ưu tiên dùng hàng người Việt”), thu hút 761 doanh nghiệp, 1.311 gian hàng, 900.000 lượt người đến mua sắm.
Đi đầu trong các hoạt động này, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn –Đông Hà và Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị đã tổ chức nhiều đợt đưa hàng Việt Nam về bán ở các thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa (trong đó có sự kết hợp với các chương trình quảng bá, khuyến mại, chăm sóc khách hàng). Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sài Gòn – Đông Hà, tổ chức nhiều chương trình bán hàng lưu động với các chủ đề như: Tự hào hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn; đưa hàng Việt về khu công nghiệp. Các chương trình này triển khai bán hàng đến gần 72 điểm tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, doanh thu đạt hơn 80 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Quảng Trị cũng tổ chức nhiều đợt bán hàng lưu động đến huyện miền núi vùng sâu, vùng xa với doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng. Đặc biệt, qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá, Công ty này đã xây dựng được thương hiệu các sản phẩm do đơn vị sản xuất, chế biến nhưng đồng thời là đặc sản tiêu biểu của địa phương như: tinh bột sắn, hạt tiêu, gạo huyết rồng…
